Đã tìm thấy một ngư dân vụ 4 người mất tích trên tàu cá ở biển Lý Sơn

0:00 / 0:00
0:00
Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đến lấy thông tin gia đình các nạn nhân.
Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đến lấy thông tin gia đình các nạn nhân.
TPO - Thi thể được nhận diện là ngư dân Nguyễn Thanh Tỉnh, trú tại xã Tịnh Kỳ, TP Quảng Ngãi (1 trong 4 ngư dân trên tàu cá QNg 11684 TS mất tích vào ngày 17/10).

Sáng 20/10, ông Nguyễn Lâm, Phó chủ tịch UBND TP Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi) thông tin, đã phát hiện 1 ngư dân trong số 4 ngư dân trên tàu cá QNg 11684 TS mất tích trên vùng biển Lý Sơn từ ngày 17/10.

Theo ông Lâm, ngư dân Phú Yên trong lúc hành nghề trên biển phát hiện một thi thể trôi dạt ở vùng biển thuộc tỉnh Bình Định. Các ngư dân vớt thi thể lên và thông báo đến cơ quan chức năng. Gia đình 4 ngư dân mất tích đã nhận diện và xác định thi thể trên là ngư dân Nguyễn Thanh Tỉnh, trú xã Tịnh Kỳ, TP Quảng Ngãi.

“Hiện gia đình của anh Nguyễn Thanh Tỉnh đã vào Bình Định nhận thi thể người thân về. Chúng tôi tiếp tục tích cực tìm kiếm các ngư dân còn lại. Hi vọng phép màu sẽ đến”, ông Lâm cho biết thêm.

Trước đó, ngày 15/10, tàu cá QNg 11684 TS có công suất 250CV do ông Trần Anh (trú thôn An Kỳ, xã Tịnh Kỳ, TP Quảng Ngãi) làm chủ kiêm thuyền trưởng xuất bến tại cảng Sa Kỳ.

Cùng đi trên tàu có 3 thuyền viên gồm Phạm Tấn Được, Trần Văn Ánh và Nguyễn Thanh Tỉnh (đều sinh năm 1980, ngụ cùng xã Tịnh Kỳ), hành nghề mành chụp ở khu vực đông bắc đảo Lý Sơn.

Đến 10 giờ cùng ngày tàu mất liên lạc, khi biển có gió to, sóng lớn.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.