Đá thiếu người, Barcelona vẫn vùi dập Celta Vigo

Celta Vigo bất lực trong việc kèm cặp Lionel Messi.
Celta Vigo bất lực trong việc kèm cặp Lionel Messi.
TPO - Sớm mất người ở cuối hiệp 1, Barcelona vẫn chơi sòng phẳng với chủ nhà Celta Vigo, đồng thời có thêm 2 bàn thắng nữa để khép lại trận đấu với chiến thắng đậm 3-0.

Lionel Messi không trực tiếp ghi bàn nhưng có đóng góp không nhỏ vào chiến thắng của Barcaelona trước chủ nhà Celta Vigo. Ansu Fati là người mở tỷ số từ phút 11 cho đội khách. Với khả năng đi bóng ấn tượng, Messi khiến Lucas Olaza phản lưới ở phút 51. Siêu sao người Argentina cũng là người mở ra cơ hội cho Sergi Roberto ghi bàn ấn định thắng lợi 3-0 ở những phút cuối cùng của trận đấu.

Nhưng điểm nhấn trong chiến thắng đậm của Barcelona trước chủ nhà Celta Vigo, phải kể tới chiếc thẻ đỏ của Lenglet ở phút thứ 42. Mất trung vệ người Pháp, HLV Koeman buộc phải hy sinh một tiền đạo. Barcelona chỉ còn 10 người nhưng lại chơi hay hơn hẳn so với hiệp một. Họ không cầm bóng áp đảo, nhưng lại luôn biết cách tạo ra những cơ hội ghi bàn nơi cầu môn đối phương. Các bàn thắng vì thế mà đến một cách dễ dàng.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Koeman hài lòng về kết quả mà Barcelona giành được trước Celta Vigo, nhưng không quên ném những lời tức giận về phía trọng tài chính. Ông cho rằng, “vị vua áo đen” đã quá nặng tay với Clément Lenglet trong lần rút thẻ vàng thứ 2.

"Tôi dĩ nhiên hài lòng với chiến thắng này. Tôi hài lòng với tinh thần thi đấu tuyệt vời của các học trò. Nhưng, tôi không hài lòng với cách điều khiển trận đấu của trọng tài. Thẻ vàng thứ 2 dành cho Clément Lenglet là quá nặng tay, và điều đó có thể phá hỏng 1 trận đấu hay. Tôi không phải là người thích phàn nàn nhưng tôi nghĩ, trọng tài nên xem lại quyết định của mình, dù thời điểm này nó không còn ý nghĩa", HLV Koeman cho hay.

Bên cạnh đó, chiến lược gia người Hà Lan cũng dành lời khen cho Ansu Fati. Ông nói tiếp: "Tôi có một niềm tin lớn vào cậu ấy ngay khi tôi đặt chân tới đây. Cậu ấy là một cầu thủ không thể tin nổi ở tuổi 17. Cậu ấy đang đi đúng hướng và sẽ còn tiến xa hơn nữa".

MỚI - NÓNG