Đa số Quốc hội Zimbabwe ủng hộ ông Mugabe

Đa số Quốc hội Zimbabwe ủng hộ ông Mugabe
Đảng cầm quyền tại Zimbabwe đã giành tới 2/3 số ghế trong cuộc bầu cử nghị viện, nhưng đã xuất hiện lời chỉ trích từ quốc tế rằng cuộc bầu cử không tự do và công bằng.

Lãnh đạo phe đối lập ngày hôm nay gặp nhau để dự định ra phản ứng trước điều họ gọi là cuộc bầu cử gian lận.

Kết quả kiểm phiếu đã gần như hoàn tất và đảng cầm quyền của Tổng thống Mugabe đã không chỉ chiến thắng mà còn giành 2/3 số ghế. Điều này cho phép họ có thể thay đổi Hiến pháp.

Chưa rõ Tổng thống Mugabe có sử dụng quyền hạn mới này không, nhưng có nghi ngờ rằng nó có thể được dùng để giúp cho kế hoạch về hưu của ông.

Đảng đối lập, Phong trào vì thay đổi dân chủ, đã tuyên bố bầu cử có gian lận.

Cả Anh và Mỹ đều chỉ trích cuộc bỏ phiếu.

Các nhà quan sát người Nam Phi thì không gọi đây là tự do và dân chủ, nhưng họ nói nó đại diện cho ý chí của nhân dân.

Phe đối lập đươc khuyên hãy dùng luật pháp để khiếu nại.

Rất khó xảy ra việc người dân Zimbabwe sẽ cố gắng thách thức Chính phủ bằng việc tổ chức biểu tình hàng loạt.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.