Đa số người Crimea muốn sáp nhập vào Nga

Những người Crimea ủng hộ Nga vui mừng nhảy múa ở Sevastopol hôm 16/3
Những người Crimea ủng hộ Nga vui mừng nhảy múa ở Sevastopol hôm 16/3
TPO - Ông Mikhail Malyshev, người đứng đầu Ủy ban Bỏ phiếu Crimea cho biết, một nửa số phiếu trưng cầu dân ý đã được kiểm. Trong đó 95,5% phiếu đồng ý sáp nhập Crimea vào Nga, hãng tin Reuters đưa tin hôm 16/3.

Hai giờ sau khi cuộc trưng cầu dân ý kết thúc, ông Malyshev cho biết, có 83% cử tri đi bỏ phiếu.

Thủ tướng Crimea, ông Sergey Aksyonov nói trước đám đông vẫy cờ Nga tại Quảng trường Lenin ở Simferopol: “Chúng ta đang trên đường trở về nhà. Crimea hợp nhất với Nga”.

Cuộc trưng cầu dân ý nói trên vấp phải sự phản đối gay gắt từ Mỹ. Hôm 16/3, Nhà Trắng cho biết: “Cuộc trưng cầu dân ý này đi ngược lại hiến pháp của Ukraine. Cộng đồng quốc tế sẽ không công nhận kết quả bỏ phiếu. Cuộc bỏ phiếu diễn ra vì đe dọa bạo lực và đe dọa can thiệp quân sự, điều này vi phạm luật pháp quốc tế”.

Trong cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Vlaidimir Putin và Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm 16/3, ông Putin cho rằng cuộc trưng cầu dân ý là hợp pháp và bày tỏ lo ngại về sự thất bại của chính phủ Ukraine trong việc dập tắt bạo lực trong khu vực những người nói tiếng Nga.

Theo Theo CNN
MỚI - NÓNG