Đã phát hiện 23 thi thể trong vụ cháy quán karaoke Bình Dương, đang tiếp tục tìm kiếm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong khi số nạn nhân tử vong tăng lên 23 người, thì đến chiều tối nay nhiều nạn nhân được đưa đến bệnh viện sức khỏe ổn định và xin xuất viện. Ngành chức năng Bình Dương đang tích cực theo dõi, hỗ trợ các nạn nhân bị thương để giảm thiểu thiệt hại.

Đến 18h30, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương xác nhận tổng số các nạn nhân tử vong trong vụ cháy quán karaoke An Phú (phường An Phú, thành phố Thuận An) là 23 người. “Trong số khoảng 40 người được đưa đến bệnh viện đến chiều tối nay đã có nhiều trường hợp sức khỏe ổn định xin xuất viện. Ngành y tế đang tích cực theo dõi, hỗ trợ các nạn nhân”, vị này cho biết.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh sau khi phân công và chỉ đạo các lực lượng từng phần việc cụ thể, ông đã trực tiếp đến hiện trường, bệnh viện để nắm tình hình. Lãnh đạo tỉnh Bình Dương gửi lời chia buồn sâu sắc đến thân nhân các nạn nhân.

Đã phát hiện 23 thi thể trong vụ cháy quán karaoke Bình Dương, đang tiếp tục tìm kiếm ảnh 1

Nạn nhân đang được bác sĩ tích cực theo dõi sức khỏe tại bệnh viện

Người đứng đầu chính quyền tỉnh Bình Dương chia sẻ với Tiền Phong, ông rất đau buồn khi chứng kiến vụ việc. Trước đó, ông Võ Văn Minh đã có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ, trong đó nhấn mạnh sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện hành vi vi phạm. Đồng thời, hỗ trợ người thân nạn nhân về vật chất và động viên tinh thần. Công văn cũng nêu nguyên nhân vụ hỏa hoạn do chập điện.

Trước đó Tiền Phong đã đưa tin, vụ cháy xảy ra lúc 20h50 tối 6/9 tại cơ sở kinh doanh karaoke An Phú số 166C, Bùi Thị Xuân, khu phố 1A, phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương. Công an tỉnh Bình Dương đã triển khai lực lượng, phương tiện gồm 8 xe chữa cháy, 2 xe thang, 1 xe trạm bơm, 1 xe phương tiện, 1 xe chỉ huy và 66 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Đã phát hiện 23 thi thể trong vụ cháy quán karaoke Bình Dương, đang tiếp tục tìm kiếm ảnh 2

Quán karaoke An Phú nơi xảy ra hỏa hoạn

Vào thời điểm xảy ra vụ cháy, có 20 người trong quán karaoke chạy thoát ra ngoài an toàn, trong khi nhiều người bị mắc kẹt bên trong. Lực lượng chức năng đưa xe thang giải cứu 22 nạn nhân ra khỏi quán theo lối sân thượng. Hàng chục người bị thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Được biết, quán karaoke An Phú do ông Lê Anh Xuân (42 tuổi, ngụ TP.HCM) làm chủ. Quán được thiết kế 3 tầng với khoảng 30 phòng hát, hoạt động từ năm 2016 đến nay. Quán karaoke này được ngành chức năng cấp chứng nhận đảo bảo an toàn phòng cháy. Điểm khởi phát hỏa hoạn ở khu vực tầng 2 của quán.

Đại diện quán karaoke An Phú cho biết, thời điểm xảy ra vụ cháy, tại cơ sở có 5/30 phòng hát đang hoạt động gồm các phòng 301, 302, 303, 305, 306 và có khoảng 60 người có mặt tại cơ sở, trong đó có khoảng 30 người là khách đến hát còn lại là nhân viên và tiếp viên của quán.

MỚI - NÓNG