Đà Nẵng: Vùng giải tỏa thiếu học sinh trầm trọng

Đà Nẵng: Vùng giải tỏa thiếu học sinh trầm trọng
TP - Hôm nay, lễ khai giảng năm học mới sẽ được các trường trên địa bàn Đà Nẵng đồng loạt tiến hành. Bên cạnh việc chuẩn bị chu đáo cho năm học mới, một số trường vùng giải tỏa lo lắng vì thiếu học sinh trầm trọng.

Đặc biệt, tại trường Tiểu học Nguyễn Văn Thoại (phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) có cơ sở vật chất khang trang nhưng năm học 2010 - 2011 toàn trường chỉ có chưa đầy 100 học sinh, trong khi tổng số học sinh năm học trước là hơn 300.

Cô Đặng Thị Tường Vy - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Sở dĩ thiếu học sinh là do việc giải tỏa xây dựng công trình Cầu Rồng và chỉnh trang đô thị khiến học sinh phải chuyển chỗ ở, chỗ học đến các khu dân cư mới.

Ngay tại quận Hải Châu, nhiều trường vùng giải tỏa đang đứng trước nỗi lo thiếu học sinh cho năm học mới. Ông Nguyễn Đăng Ngưng - Trưởng phòng GD&ĐT quận cho biết: trên địa bàn các phường Bình Hiên, Nam Dương và Phước Ninh, hàng trăm học sinh thuộc hộ diện giải tỏa đang đứng trước nỗi lo học hành không ổn định vì phải chuyển chỗ ở. Trong khi đó, các trường trên địa bàn quận lại thiếu học sinh.

Góp quỹ không quá 100.000 đồng

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành quy định mức học phí và mức đóng góp tự nguyện làm kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh nhằm ngăn chặn tình trạng lạm thu. Cha mẹ học sinh có quyền từ chối mọi khoản đóng góp trái quy định; đặc biệt, các trường tuyệt đối không vận động thu đối với gia đình học sinh thuộc trường hợp được miễn, giảm học phí.

Cụ thể, mức thu của mỗi học sinh cho cả năm học lần lượt đối với các cấp học mầm non, tiểu học, THCS, THPT như sau: các trường nằm trên địa bàn quận Hải Châu và Thanh Khê: 70.000đ, 80.000đ, 90.000đ, 100.000đ; các trường thuộc quận Sơn Trà, Liên Chiểu, Cẩm Lệ lần lượt 60.000đ, 70.000đ, 80.000đ, 90.000đ; các trường thuộc huyện Hòa Vang và quận Ngũ Hành Sơn: 50.000đ, 60.000đ, 70.000đ, 80.000đ.

Trước đó, UBND thành phố Đà Nẵng quy định về mức thu, quản lý và sử dụng học phí giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập năm học 2010 - 2011 cho các vùng 1 (các cơ sở giáo dục tại quận Hải Châu, Thanh Khê) - vùng 2 (quận Sơn Trà, Liên Chiểu, Cẩm Lệ) - vùng 3 (quận Ngũ Hành Sơn, huyện Hoà Vang) - vùng 4 (gồm xã Hòa Bắc, Hòa Phú, Hoà Ninh, Hòa Sơn và Hòa Liên).

Theo đó, các mức lần lượt từ vùng 1-4 cho các cấp học (1 học sinh/1 tháng): Nhà trẻ và mẫu giáo: 80.000 đ, 60.000 đ, 30.000đ, 5.000đ; THCS: 50.000đ, 40.000đ, 20.000đ, 5.000đ; THPT: 60.000đ, 45.000đ, 25.000đ, 5.000đ; Bổ túc văn hóa THCS: 50.000đ, 40.000đ, 20.000đ; Bổ túc văn hóa THPT: 60.000đ, 45.000đ, 25.000đ (không có vùng 4).

MỚI - NÓNG