Đà Nẵng từ 5/9: Học online, rạp phim vẫn đóng cửa nhưng có thêm 1 niềm vui nho nhỏ

HHT - Sau hơn 1 tháng diễn biến phức tạp, thời gian gần đây, tình hình dịch COVID-19 ở Đà Nẵng đã được kiểm soát. Vì thế, kể từ ngày 5/9, UBND thành phố Đà Nẵng đã quyết định "nới lỏng" giãn cách xã hội một chút, trong đó có một điều ắt hẳn khiến nhiều teen vui mừng.

Thông tin được người dân Đà Nẵng trông ngóng nhất những ngày gần đây chính là khi nào thành phố sẽ hết cách ly xã hội. Đến chiều ngày 4/9, UBND thành phố Đà Nẵng đã ra thông báo chính thức.

Theo đó, kể từ 0h00' ngày 5/9, người dân tiếp tục thực hiện những biện pháp như: Hạn chế ra khỏi nhà nếu không có việc cần thiết, bắt buộc phải đeo khẩu trang khi ra ngoài, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc (tối thiểu 1 mét), không được tập trung quá 20 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện,…

Các lễ hội, hoạt động cộng đồng ngoài trời, tập trung đông người đều tạm dừng. Với du lịch, chỉ cho phép hoạt động lưu trú được hoạt động trở lại.

Đà Nẵng từ 5/9: Học online, rạp phim vẫn đóng cửa nhưng có thêm 1 niềm vui nho nhỏ ảnh 1Người dân Đà Nẵng không được tập trung đông người tại nơi công cộng. (Ảnh: Nhật Trinh)
Tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu (khu vui chơi, giải trí, rạp phim, cơ sở làm đẹp, karaoke, mát-xa, quán bar, vũ trường, điểm cung cấp dịch vụ internet công cộng,…). Các hoạt động thể dục, thể thao, yoga,… có tiếp xúc trực tiếp, tắm biển cũng bị tạm dừng.

Năm học mới sắp bắt đầu rồi và theo quyết định mới, các hoạt động dạy và học trực tiếp tại các trường và cơ sở giáo dục đều phải tạm dừng, đồng nghĩa học sinh, sinh viên, học viên trên địa bàn Đà Nẵng tiếp tục chuỗi ngày học online.

Đà Nẵng từ 5/9: Học online, rạp phim vẫn đóng cửa nhưng có thêm 1 niềm vui nho nhỏ ảnh 2

Những quy định này sẽ được thực hiện từ 0h00' ngày 5/9 cho đến khi UBND thành phố Đà Nẵng có thông báo mới.

Trong khi rất nhiều các hoạt động vẫn bị tạm dừng thì một tin vui nho nhỏ là các nhà hàng, cửa hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đã được cho phép bán mang đi, đặt hàng và bán hàng qua mạng, giao tận nơi cho khách.

Quy định này sẽ giúp teen được nếm lại những món ăn, thức uống yêu thích từ các quán ruột sau một thời gian dài, đồng thời cũng giúp ngành dịch vụ ăn uống tại Đà Nẵng từng bước khôi phục hoạt động.
Đà Nẵng từ 5/9: Học online, rạp phim vẫn đóng cửa nhưng có thêm 1 niềm vui nho nhỏ ảnh 3 Các hàng quán sẽ được bán mang đi và bán online. (Ảnh: Quyên Javi)
Đà Nẵng từ 5/9: Học online, rạp phim vẫn đóng cửa nhưng có thêm 1 niềm vui nho nhỏ ảnh 4
Theo (Tuổi Trẻ Công An TP Đà Nẵng)
MỚI - NÓNG
Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?
Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?
HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?

Có thể bạn quan tâm

Thực hư chuyện hai anh em đạp xe hơn 400km tìm mẹ: Gia đình đã tìm thấy con

Thực hư chuyện hai anh em đạp xe hơn 400km tìm mẹ: Gia đình đã tìm thấy con

HHT - Mới đây, mạng xã hội rầm rộ chia sẻ thông tin về 2 bé trai đạp xe từ Điện Biên xuống Hà Nội để đi tìm mẹ. Hai em được một người dân bắt gặp trong bộ dáng mệt mỏi, đói khát nên đưa vào nhà giúp đỡ. Tuy nhiên, theo xác minh mới nhất của Công an huyện Mai Châu, sự thật không đúng như lời kể của hai em.