Đà Nẵng tiếp tục nới lỏng một số hoạt động dịch vụ

0:00 / 0:00
0:00
Đà Nẵng tiếp tục nới lỏng một số hoạt động dịch vụ
TPO - Tính đến ngày 15/6, Đà Nẵng đã trải qua 28 ngày không ghi nhận ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, 14 ngày không có ca mắc mới.

Thành phố cho phép hoạt động trở lại việc dạy học, vận tải hành khách. Cụ thể cho hoạt động trở lại việc dạy và học tại bậc mầm non và bậc ĐH, CĐ, dạy nghề, hướng nghiệp.

Tuy nhiên, các cơ sở giáo dục phải đảm bảo thực hiện yêu cầu phòng chống dịch như sắp xếp phòng học, bàn ghế giãn cách, đảm bảo không quá 50% số lượng, kết hợp song song với việc dạy học trực tuyến, không tổ chức các hoạt động ngoại khóa, giao lưu, tập trung đông người…

Đà Nẵng tiếp tục nới lỏng một số hoạt động dịch vụ ảnh 1

Các trường ĐH, CĐ, dạy nghề, hướng nghiệp sẽ được hoạt động trở lại. Ảnh: Thah Trần.

Việc vận chuyển khách bằng xe ô tô tuyến cố định liên tỉnh Đà Nẵng - Quảng Nam cũng được hoạt động lại, tuy nhiên không chở quá 50% số ghế ngồi, đảm bảo giãn cách.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Đà Nẵng (BCĐ) tối 15/6, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu xét nghiệm COVID-19 cho đối tượng là giáo viên mầm non trên toàn thành phố.

Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng lưu ý các địa phương không được chủ quan, lơ là trong việc phòng chống dịch dù đã qua 28 ngày không phát hiện ca mắc trong cộng đồng.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.