Đà Nẵng thiết lập bệnh viện dã chiến 350 giường

Đà Nẵng thiết lập bệnh viện dã chiến 350 giường
TPO - Ngày 22/7, Bệnh viện Đà Nẵng đã huy động nhân lực khẩn trương hoàn thiện việc lắp đặt thiết bị y tế cho bệnh viện dã chiến quy mô 350 giường được đặt tại khu ký túc xá phía tây thành phố thuộc địa bàn quận Liên Chiểu.
Đà Nẵng thiết lập bệnh viện dã chiến 350 giường ảnh 1

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn, cơ quan chức năng Đà Nẵng đã lựa chọn khu ký túc xá phía tây thành phố thuộc địa bàn phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu để làm bệnh viện dã chiến thu dung chữa trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 trên địa bàn. Ảnh: Nguyễn Thành

Đà Nẵng thiết lập bệnh viện dã chiến 350 giường ảnh 2

Khu ký túc xá phía tây thành phố Đà Nẵng có 5 block nhà ở, trước đó được lựa chọn làm nơi cách ly cho các trường hợp là F1 của các bệnh nhân mắc COVID-19 trên địa bàn. Trước mắt, cơ quan chức năng lựa chọn 1 block tại khu này để làm bệnh viện dã chiến với quy mô ban đầu là 350 giường bệnh. Các trường hợp F1 trước đó đã được di chuyển, toà nhà đã được khử khuẩn và làm sạch. Ảnh: Nguyễn Thành

Đà Nẵng thiết lập bệnh viện dã chiến 350 giường ảnh 3

Sáng ngày 22/7, việc thi công lắp ráp các buồng, phòng chức năng ở tầng 1 của dãy nhà được tiến hành rất khẩn trương. Ảnh: Nguyễn Thành

Đà Nẵng thiết lập bệnh viện dã chiến 350 giường ảnh 4

Các trang thiết bị hiện đại đã được đưa tới đế lắp đặt tại tầng 1 của dãy nhà.

Đà Nẵng thiết lập bệnh viện dã chiến 350 giường ảnh 5

Hệ thống camera theo dõi các buồng bệnh phục vụ việc chữa trị bệnh nhân COVID-19 đã được lắp đặt. Ảnh: Nguyễn Thành

Đà Nẵng thiết lập bệnh viện dã chiến 350 giường ảnh 6

Khu hồi sức cấp cứu được đặt ở tầng 1 của dãy nhà. Ảnh: Nguyễn Thành

Đà Nẵng thiết lập bệnh viện dã chiến 350 giường ảnh 7

Giường bệnh và trang thiết bị, máy móc hiện đại đã được đưa tới khu ký túc xá để lắp đặt. Ảnh: Nguyễn Thành

Đà Nẵng thiết lập bệnh viện dã chiến 350 giường ảnh 8

Nhân viên y tế của Bệnh viện Đà Nẵng cẩn thận lau chùi, khử khuẩn giường bệnh và các thiết bị trước khi mang vào bên trong khu hồi sức cấp cứu. Ảnh: Nguyễn Thành

Đà Nẵng thiết lập bệnh viện dã chiến 350 giường ảnh 9

Tiến hành vệ sinh sạch sẽ các phòng chức năng ở tầng 1 của dãy nhà 7 tầng.

Đà Nẵng thiết lập bệnh viện dã chiến 350 giường ảnh 10

Các máy móc thiết bị hiện đại được đưa tới khu hồi sức cấp cứu của bệnh viện dã chiến.

Đà Nẵng thiết lập bệnh viện dã chiến 350 giường ảnh 11

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã yêu cầu phải chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 cho bệnh viện dã chiến.

Đà Nẵng thiết lập bệnh viện dã chiến 350 giường ảnh 12

Bệnh viện dã chiến sẽ phục vụ cho việc thu dung, chữa trị cho bệnh nhân COVID-19 không triệu chứng, mức độ nhẹ hoặc vừa.

Đà Nẵng thiết lập bệnh viện dã chiến 350 giường ảnh 13

Hệ thống bình oxy y tế phục vụ chữa trị cho bệnh nhân COVID-19.

Đà Nẵng thiết lập bệnh viện dã chiến 350 giường ảnh 14

Trung tâm khí nơi sang chiết ôxy phục vụ nhu cầu chữa trị tại bệnh viện dã chiến đã được lắp đặt. Ảnh: Nguyễn Thành

Đà Nẵng thiết lập bệnh viện dã chiến 350 giường ảnh 15

Từ tầng 2 đến tầng 7 của dãy nhà được chuyển đổi thành các buồng bệnh và được đánh số thứ tự. Trước mỗi buồng bệnh có bàn di động phục vụ quá trình sinh hoạt, chăm sóc cho các bệnh nhân.

Đà Nẵng thiết lập bệnh viện dã chiến 350 giường ảnh 16

Bên trong các buồng bệnh có bảng nội quy và các đề nghị, khuyến cáo cho bệnh nhân thường xuyên đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và giữ khoảng cách.

Đà Nẵng thiết lập bệnh viện dã chiến 350 giường ảnh 17

Mỗi buồng bệnh có 3 giường bệnh, thông thoáng, sạch sẽ.

Đà Nẵng thiết lập bệnh viện dã chiến 350 giường ảnh 18

Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 cho biết: từ ngày 10/7 đến ngày 21/7 Đà Nẵng ghi nhận 279 ca mắc COVID-19. Các bệnh nhân hiện đang được chữa trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng và Bệnh viện huyện Hòa Vang. Trên địa bàn hiện có 19 chuỗi lây nhiễm, trong đó có nhiều chuỗi lây nhiễm đang có nguy cơ cao.

Đà Nẵng thiết lập bệnh viện dã chiến 350 giường ảnh 19

Dự kiến chiều ngày 22/7, cơ quan chức năng TP Đà Nẵng sẽ kiểm tra, nghiệm thu việc hoàn thiện, lắp đặt thiết bị tại bệnh viện dã chiến. Theo lãnh đạo Bệnh viện Đà Nẵng, trong trường hợp cần thiết, khu ký túc xá phía Tây thành phố Đà Nẵng có khả năng tiếp tục mở rộng quy mô bệnh viện giã chiến lên 1.500 - 1.700 giường bệnh.

Đà Nẵng khẩn trương hoàn thiện bệnh viện dã chiến. Video: Nguyễn Thành

MỚI - NÓNG