Đà Nẵng: Teen “check-in” Cầu Vàng phiên bản yêu nước, nô nức tắm biển sau bão và COVID-19

HHT - COVID-19 vừa hạ nhiệt ở Đà Nẵng thì thành phố này lại bị bão số 5 Noul chọn là một trong những điểm dừng chân. Thế nhưng một lần nữa, Đà Nẵng đã vượt qua "sóng gió". Thành phố đã “mở cửa” trở lại rồi, mời các bạn ghé chơi nhé!

Mau "check-in" Cầu Vàng phiên bản yêu nước nào!

Một trong những điểm đến được yêu thích nhất Đà Nẵng chính là Bà Nà. Tin vui là Khu du lịch Sun World Bà Na Hills đã mở cửa trở lại kể từ ngày 20/9, từ 8h đến 17h hằng ngày với rất nhiều hoạt động vui chơi giải trí thú vị, hấp dẫn. Đây là một trong số ít điểm du lịch ở Đà Nẵng được phép hoạt động trở lại tính đến hiện tại.

Đặc biệt, trong 1 tuần đầu tiên mở cửa trở lại, rất nhiều lá cờ đỏ sao vàng đã được bố trí dọc theo chiều dài 150m của Cầu Vàng, tạo nên một khung cảnh vô cùng rực rỡ và cũng rất hoành tráng, xúc động. Theo đại diện của Bà Na Hills, việc làm này là để bày tỏ niềm tự hào và tình yêu với Đà Nẵng, với Tổ quốc sau thời gian chiến đấu không ngừng trước COVID-19.

Đà Nẵng: Teen “check-in” Cầu Vàng phiên bản yêu nước, nô nức tắm biển sau bão và COVID-19 ảnh 1 Những lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên Cầu Vàng - Ảnh: Sun World Ba Na Hills
Đà Nẵng: Teen “check-in” Cầu Vàng phiên bản yêu nước, nô nức tắm biển sau bão và COVID-19 ảnh 2 Check-in phiên bản yêu nước trên Cầu Vàng - Ảnh: Ba Na Hills
Đà Nẵng: Teen “check-in” Cầu Vàng phiên bản yêu nước, nô nức tắm biển sau bão và COVID-19 ảnh 3 Du khách đi dạo trên cầu - Ảnh: Ba Na Hills
Đà Nẵng: Teen “check-in” Cầu Vàng phiên bản yêu nước, nô nức tắm biển sau bão và COVID-19 ảnh 4 Bên cạnh Cầu Vàng, nơi đây còn nhiều điểm tham quan hấp dẫn khác - Ảnh: Ba Na Hills
Đà Nẵng: Teen “check-in” Cầu Vàng phiên bản yêu nước, nô nức tắm biển sau bão và COVID-19 ảnh 5 Hiện tại, mua vé cáp treo thì du khách sẽ được tặng vé buffet trưa - Ảnh: Ba Na Hills

Nô nức tắm biển

Đối với người dân Đà Nẵng, việc tắm biển các buổi chiều luôn là sở thích của nhiều người. Chủ trương cho phép người dân được tắm biển trở lại sau khi dịch COVID-19 "hạ nhiệt" đã nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt. Từ những ông bà, cô chú lớn tuổi đến các cô bé, cậu bé cũng lấy làm vui mừng khi được dạo bờ biển, cùng gia đình có những trải nghiệm thú vị.

Đà Nẵng: Teen “check-in” Cầu Vàng phiên bản yêu nước, nô nức tắm biển sau bão và COVID-19 ảnh 6 Các em bé mang theo áo phao khi xuống biển - Ảnh: Thi Nga

Em Huỳnh Thiện Nghĩa chia sẻ: “Bãi biển được mở lại em thấy rất vui, được tắm biển rất thỏa mái. Lúc trước ngày nào cũng đi tắm biển nên em thấy rất bình thường, nhưng sau thời gian dài không được đi tắm, ngày đầu đi tắm biển lại em cảm thấy rất lạ”.

Không chỉ tắm biển mà biển còn là nơi để mọi người thư thả ngắm cảnh, nơi bạn bè có thể tụ tập mà không cần cầu kỳ quán xá nào. Chị Lê Thị Kim Trung chia sẻ: “Hoạt động được thỏa mái hơn, có thể dạo biển sau những buổi làm việc căng thẳng, đồng thời khi ra biển, đi tắm biển cùng bạn bè mình cảm giác rất thoải mái, tinh thần cũng vui hẳn lên”.

Đà Nẵng: Teen “check-in” Cầu Vàng phiên bản yêu nước, nô nức tắm biển sau bão và COVID-19 ảnh 7 Các môn thể thao biển như bóng chuyền, ván trượt đứng (SUP),... được hoạt động, đây là niềm vui khó tả đối với những người mê thể thao. - Ảnh: Thi Nga

Theo anh Huỳnh Ngọc Hoàng chia sẻ: “Thời gian đầu cách ly ở nhà mình cảm thấy rất bí. Sau chỉ thị được cho phép tắm biển cũng như các hoạt động thể thao biển, trong đó có SUP thì mình thấy thoải mái hẳn lên. Chơi thể thao mang lại cho mình sức khỏe, giải trí sau giờ làm việc”.

Đà Nẵng: Teen “check-in” Cầu Vàng phiên bản yêu nước, nô nức tắm biển sau bão và COVID-19 ảnh 8 Anh Huỳnh Ngọc Hoàng bên cạnh chiếc SUP của mình - Ảnh: Thi Nga

Tuy nhiên, thú vui tắm biển đã bị gián đoạn một chút khi bão số 5 đổ bộ vào Đà Nẵng. Dẫu vậy, ngay sau khi bão tan, một số người đã không ngại ra biển dù lúc đó vẫn còn sóng lớn. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của bão nên bãi biển Đà Nẵng xinh đẹp đã ngập tràn rác biển. Trước tình hình đó, người dân thành phố đã chung tay cùng lực lượng chức năng dọn dẹp bãi biển.

  Đà Nẵng: Teen “check-in” Cầu Vàng phiên bản yêu nước, nô nức tắm biển sau bão và COVID-19 ảnh 9
Ảnh: Tuổi trẻ Công an TP Đà Nẵng
Đà Nẵng: Teen “check-in” Cầu Vàng phiên bản yêu nước, nô nức tắm biển sau bão và COVID-19 ảnh 10 Ảnh: Tuổi trẻ Công an TP Đà Nẵng
Đà Nẵng: Teen “check-in” Cầu Vàng phiên bản yêu nước, nô nức tắm biển sau bão và COVID-19 ảnh 11 Hy vọng bãi biển Đà Nẵng sẽ sớm xinh đẹp trở lại. - Ảnh: Tuổi trẻ Công an TP Đà Nẵng

Tin vui là tính đến hôm nay (23/9), Đà Nẵng đã chính thức không còn một bệnh nhân COVID-19 nào. Mong rằng thành phố Đà Nẵng sẽ sớm trở lại với nhịp sống bình thường vốn có.

Đà Nẵng: Teen “check-in” Cầu Vàng phiên bản yêu nước, nô nức tắm biển sau bão và COVID-19 ảnh 12
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Yên Bái xuất hiện mưa đá, trời sập tối giữa ban ngày, cảnh báo mưa dông ở Hà Nội

Yên Bái xuất hiện mưa đá, trời sập tối giữa ban ngày, cảnh báo mưa dông ở Hà Nội

HHT - Hôm nay (28/3), Yên Bái đã có mưa to. Đặc biệt sáng nay, mưa đá đã xuất hiện trên hầu khắp các địa bàn tại huyện Mù Cang Chải. Từ chiều tối nay (28/3), do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao, nhiều nơi tại miền Bắc, trong đó có Hà Nội chuyển mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to.