Đà Nẵng tạm dừng các sự kiện văn hóa, nghệ thuật dịp lễ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sở VH&TT TP Đà Nẵng yêu cầu các địa phương, doanh nghiệp, đơn vị, dừng tất cả các hoạt động, sự kiện tập trung đông người cho đến khi có thông báo mới.

Theo đó, Sở yêu cầu tạm dừng các hoạt động chào mừng kỷ niệm 46 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2021) và Quốc tế Lao động 01/5 để phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Đà Nẵng tạm dừng các sự kiện văn hóa, nghệ thuật dịp lễ ảnh 1

Đà Nẵng yêu cầu tạm dừng các sự kiện tập trung đông người, trong đó có chương trình vũ hội đường phố.

Đặc biệt là những sự kiện thu hút khán giả như chương trình “The Rap show” vào tối ngày 30/4 tại Công viên Châu Á, chương trình nghệ thuật trong khuôn khổ sự kiện “YAMAHA motor expo 2021” vào tối ngày 1/5tại bờ Đông cầu Rồng, chương trình “Nghệ thuật xiếc đương đại” tại Công viên Thanh Niên…

Trước đó, Đà Nẵng dự kiến tổ chức hơn 20 sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể thao và tuyên truyền dịp nghỉ lễ dài ngày này.

Ninh Thuận tạm dừng hoạt động vũ trường, karaoke từ nay đến ngày 3/5

Ngày 29/4, UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết đã có công văn về việc tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ vũ trường, karaoke trên địa bàn tỉnh từ ngày 29/4 đến ngày 3/5. Riêng các dịch vụ khác vẫn hoạt động bình thường, nhưng phải thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch COVID-19.

UBND tỉnh Ninh Thuận cũng giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các huyện, thành phố tăng cường kiểm tra đột xuất các khu du lịch, khách sạn, cơ sở lưu trú trên địa bàn về tình hình phòng chống dịch COVID -19.

Tỉnh này kiên quyết dừng hoạt động, không cho phép tiếp tục đón khách lưu trú dịp lễ 30/4 và 1/5 đối với các cơ sở vi phạm phòng chống dịch CCOVID-19.

Lạng Sơn: Tạm dừng hoạt động Phố đi bộ Kỳ Lừa

UBND thành phố Lạng Sơn vừa ra thông báo, để thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID, Phố đi bộ Kỳ Lừa sẽ tạm dừng mọi hoạt động từ ngày 30/4.

Phố đi bộ Kỳ Lừa (phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn) thường hoạt động từ 18 đến 22 giờ các ngày thứ sáu, thứ bảy hàng tuần. Đây là điểm đến thu hút gần 10.000 lượt khách mỗi tối với nhiều hoạt động ẩm thực, vui chơi giải trí, đậm đà bản sắc dân tộc.

Trước đó, Phố đi bộ Kỳ Lừa đã tạm dừng hoạt động từ ngày 29/1/2021, đến ngày 13/3/2021 mới hoạt động trở lại.

Bên cạnh đó, kể từ ngày 1/5, thành phố Lạng Sơn sẽ chính thức đưa phần mềm ứng dụng quản lý phản ánh và tương tác trực tuyến (VNPT-ORIM-X) vào sử dụng nhằm làm tốt công tác quản lý đô thị.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.