Đà Nẵng sơ tán xong gần 133.000 dân tránh siêu bão

Đà Nẵng sơ tán xong gần 133.000 dân tránh siêu bão
TPO – Đến 19h hôm nay, 9/11, các địa phương của Đà Nẵng dự báo chịu ảnh hưởng bão số 14 (bão Haiyan), đã hoàn thành sơ tán gần 133.000 dân với trên 494.000 khẩu.

> Siêu bão giật cấp 17 mở rộng ảnh hưởng ra phía Bắc
> Đà Nẵng huy động xe thiết giáp ứng cứu trong bão

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra công tác phòng chống bão tại âu thuyền Thọ Quang, Đà Nẵng
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra công tác phòng chống bão tại âu thuyền Thọ Quang, Đà Nẵng.

21h hôm nay, chủ trì cuộc họp khẩn tại Sở chỉ huy tiền phương phòng chống bão số 14, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục lưu ý các bộ ngành chức năng, địa phương cần nêu cao cảnh giá, cập nhật và tập trung cao độ ứng phó bão.

Theo Ban chỉ đạo tiền phương phòng chống bão số 14, đến 19 giờ cùng ngày, các địa phương vùng ảnh hưởng bão số 14 đã hoàn thành sơ tán gần 133.000 dân với trên 494.000 khẩu.

Nhiều trường hợp chủ quan không đi được cán bộ, lực lượng chức năng vận động, kiên trì thuyết phục, thậm chí cả biện pháp cưỡng chế.

“Sau khi xem, nghe thông tin về bão số 14, đặc biệt hình ảnh về bão Haiyan tàn phá Philippine người dân đã cảnh giác và chủ động hơn”, Thiếu tướng Nguyễn Quy Nhơn, Phó tư lệnh QK5 cho hay.

Cập nhật Ban chỉ đạo tiền phương phòng chống bão số 17, hiện các tàu thuyền ra ngoài khu vực nguy hiểm, neo đậu an toàn. Hai tàu Quảng Nam đã di chuyển lên phía Bắc vĩ tuyến 17, trong khi đó 7 tàu Quảng Ngãi đã vào bờ. Chưa có thêm thông tin về thiệt hại.

Thiếu tướng Nguyễn Quy Nhơn cho hay, toàn lực lượng quân khu huy động hơn gần 7.500 cán bộ chiến sĩ, 12.000 lực lượng dân quân tự vệ và 900 chiến sĩ dự bị động viên tham gia giúp dân sơ tán, chằng chống nhà cửa trên địa bàn

Đến 15 giờ cùng ngày, 100% nhân dân trên ba đảo Cù Lao Chàm, Lý Sơn, Cù Lao Xanh đã di dời an toàn.

Các lực lượng quân khu hỗ trợ di dời 85.000 hộ dần với 143.000 nhân khẩu đến nơi tránh bão an toàn.

“Đơn vị tiếp tục theo dõi, chuẩn bị lực lượng, phương tiện hỗ trợ trong và sau bão, khắc phục hậu quả, giúp dân ổn định đời sống. QK5 tổ chức đội cứu hộ cứu nạn trong bão nếu có tình huống sẽ triển khai với phương tiện xe lội nước, thiết giáp, đặc chủng, cano, tàu thuyền cơ động đến với các hộ dân”, Thiếu tướng Nhơn nói.

Theo nhận định, bão khả năng áp sát các tỉnh thành miền Trung từ sáng 10/11, thời điểm người dân dễ chủ quan, khó cho công tác cứu hộ, cứu nạn nên các phương án chủ động, sẵn sàng cơ động. .

Theo Viết
MỚI - NÓNG