Đà Nẵng sẽ xét nghiệm gần 66.000 người đại diện gia đình trước bầu cử

0:00 / 0:00
0:00
Đà Nẵng sẽ xét nghiệm gần 66.000 người đại diện gia đình trước bầu cử
TPO - Từ ngày 18-21/5, Đà Nẵng dự kiến sẽ lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho 65.888 hộ dân.

Đó là thông tin được UBND TP Đà Nẵng cho hay vào tối 17/5 trong kế hoạch xét nghiệm SARS-CoV-2 đại diện hộ gia đình.

Theo đó, cá nhân đại diện hộ gia đình là người chưa được xét nghiệm tại các khu dân cư, có nguy cơ lây nhiễm cao nhất trong hộ, trên 18 tuổi.

Hiện tại Đà Nẵng có 276.332 hộ gia đình. Trong đó 44.484 hộ đã có ít nhất 1 thành viên được lấy mẫu xét nghiệm; 12.221 hộ có thành viên là thành viên Tổ bầu cử, Tổ Y tế - Phòng chống dịch được lấy mẫu. Còn lại 219.627 hộ chưa được xét nghiệm.

Đà Nẵng sẽ xét nghiệm gần 66.000 người đại diện gia đình trước bầu cử ảnh 1

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm tiểu thương chợ Cẩm Lệ. Ảnh: Thanh Trần

Thành phố dự kiến sẽ lấy mẫu từ ngày 18-21/5 cho 65.888 hộ. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Phổi sẽ xét nghiệm theo mẫu gộp 10. Kinh phí thực hiện xét nghiệm từ nguồn kinh phí phòng, chống dịch COVID-19 của thành phố và các nguồn hợp pháp khác cho công tác phòng, chống dịch

UBND TP cũng lưu ý loại trừ các trường hợp lấy mẫu như: hộ có thành viên đã được lấy mẫu xét nghiệm từ ngày 3/5; hộ có thành viên là thành viên Tổ bầu cử, Tổ Y tế - Phòng chống dịch, nhân viên y tế tham gia phục vụ cấp cứu, vận chuyển bệnh nhân tại các khu vực diễn ra bầu cử; người có biểu hiện ho, sốt, đau họng… trong 14 ngày gần đây nhưng chưa được lấy mẫu xét nghiệm, các trường hợp này cần hướng dẫn đến cơ sở y tế để lấy mẫu.

Được biết, hiện tại tổng công suất xét nghiệm chẩn đoán SARS-CoV-2 tại các đơn vị trực thuộc Sở Y tế Đà Nẵng từ 4.000- 4.500 mẫu/ngày.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.