Đà Nẵng sẽ tiếp tục các biện pháp như 7 ngày “ai ở đâu ở yên đó”

0:00 / 0:00
0:00
Đà Nẵng sẽ tiếp tục các biện pháp như 7 ngày “ai ở đâu ở yên đó”
TPO - “Tinh thần là sẽ thực hiện các biện pháp như Quyết định 2788. Trong đó lo nhất vẫn là đời sống nhân dân nên sẽ có các giải pháp đi cùng”, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho hay.

Thông tin trên được ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết trong cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 (BCĐ) tối nay (20/8).

Ông cho hay, sau khi có kết quả xét nghiệm diện rộng, thành phố sẽ đánh giá tình hình để đưa ra các biện pháp phù hợp sau khi hết 7 ngày dừng tất cả các hoạt động trên địa bàn (từ 16-23/8).

“Tinh thần là sẽ thực hiện các biện pháp như Quyết định 2788. Trong đó lo nhất vẫn là đời sống nhân dân nên sẽ có các giải pháp đi cùng”, ông Chinh nói.

Đà Nẵng sẽ tiếp tục các biện pháp như 7 ngày “ai ở đâu ở yên đó” ảnh 1

Người dân nhận quà hỗ trợ trong thời gian không được ra khỏi để phòng chống dich COVID-19. Ảnh: Thanh Trần.

Chủ tịch thành phố yêu cầu các đơn vị chức năng chú trọng việc phân bổ nguồn hàng để chăm lo đời sống cho bà con. Đặc biệt chú ý đến việc hỗ trợ các hộ khó khăn. Khi TP ban hành chỉ đạo mới sẽ có hướng dẫn về việc đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Lãnh đạo TP cũng lưu ý công an thành phố rà soát và bố trí lại các chốt kiểm soát dịch. Kể từ thứ Hai, tất cả phương tiện vào Đà Nẵng phải đăng ký trước qua hệ thống mới được vào. Ngoài các quy định của trung ương, Đà Nẵng yêu cầu các phương tiện phải test nhanh tại chốt kiểm soát.

Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, hiện Đà Nẵng rất nhiều áp lực, vừa tập trung phát hiện F0 trong thành phố, vừa phải có biện pháp ngăn chặn lây nhiễm từ ngoài vào. Nếu để lọt một ca từ ngoài vào thì mọi công sức của chúng ta thành vô nghĩa.

Đà Nẵng sẽ tiếp tục các biện pháp như 7 ngày “ai ở đâu ở yên đó” ảnh 2

Công nhân một công ty may chở theo ba lô áo quần thực hiện "3 tại chỗ". Ảnh: Thanh Trần.

Như Tiền Phong thông tin, theo Quyết định 2788, từ 8h ngày 16/8-8h ngày 23/8, Đà Nẵng dừng tất cả hoạt động trên địa bàn. Mọi người dân tuyệt đối không ra khỏi nhà. Chỉ các lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch, phân phối thực phẩm, vận chuyển thuốc men…được ra đường.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.