Đà Nẵng phát hiện số ca mắc COVID-19 cao nhất trong vòng 38 ngày qua

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 16/8, trên địa bàn TP Đà Nẵng tiếp tục ghi nhận 96 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc COVID-19 (tính từ ngày 10/7) lên con số 1.875. Đây là ngày Đà Nẵng có số ca mắc COVID-19 lớn nhất trong 38 ngày qua. 

Theo báo cáo, Đà Nẵng trong ngày 16/8 ghi nhận thêm 96 ca mắc mới COVID-19 (51 đã cách ly, 36 ca trong khu phong tỏa và 9 ca chưa cách ly).

Hiện Đà Nẵng có 2 chuỗi lây nhiễm nguy cơ rất cao là chuỗi lây từ các khu phong tỏa tại quận Sơn Trà và chuỗi chợ đầu mối Hòa Cường.

Riêng chuỗi chợ đầu mối Hòa Cường trong ngày tiếp tục phát hiện 60 ca mắc mới (17 F1 đã cách ly, 13 ca là tiểu thương chợ đầu mối, 24 ca trong khu vực phong tỏa, 6 ca có triệu chứng đi khám bệnh). Chuỗi lây nhiễm từ các khu phong toả tại quận Sơn Trà cũng tiếp tục ghi nhận 31 ca mắc mới.

Đà Nẵng phát hiện số ca mắc COVID-19 cao nhất trong vòng 38 ngày qua ảnh 1
Biểu đồ số ca mắc COVID-19 tính theo ngày tại TP Đà Nẵng từ ngày 10/7 đến nay.

Trong số 9 ca chưa cách ly có 6 trường hợp là tiểu thương, người nhà, người dân có đến chợ đầu mối, sau đó chủ động đến khám, xét nghiệm tại các cơ sở y tế; có 1 trường hợp là bệnh nhân P.V.Đ (phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ) có triệu chứng đến khám tại phòng khám Thiện Nhân; 2 trường hợp còn lại là nhân viên y tế Bệnh viện Tâm trí Đà Nẵng và thanh niên tham gia tuyên truyền phòng, chống COVID-19 tại quận Hải Châu.

Đà Nẵng phát hiện số ca mắc COVID-19 cao nhất trong vòng 38 ngày qua ảnh 2

Biểu đồ biểu thị kết quả xét nghiệm RT-PCR theo ngày ở Đà Nẵng trong vòng 38 ngày qua.

Cũng trong ngày 16/8, Đà Nẵng đồng loạt lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho hơn 300.000 đại diện hộ gia đình, toàn bộ người dân trong khu vực phong tỏa và công nhân tại các doanh nghiệp làm việc “3 tại chỗ”.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.