Hành hung 2 nữ nhân viên gác tàu, nhóm côn đồ lĩnh án

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hội đồng xét xử TAND quận Thanh Khê tuyên phạt Dương Quang Tuấn mức án 4 năm tù, Lương Huỳnh Minh Trí mức án 2 năm tù và Huỳnh Quang Huy mức án 2 năm 3 tháng tù cùng về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Sáng 18/3, TAND quận (Thanh Khê) mở phiên tòa lưu động xét xử 3 bị cáo trong vụ hành hung nhân viên gác chắn tàu.

Theo cáo trạng, lúc 21h30 ngày 19/2, 3 đối tượng trên đi trên 2 xe máy đến dừng trước gác chắn tàu lửa tại đường Hà Huy Tập, phường Chính Gián, quận Thanh Khê.

Hành hung 2 nữ nhân viên gác tàu, nhóm côn đồ lĩnh án ảnh 1

Ba bị cáo trước tòa. Ảnh: Thái Lâm.

Lúc này, Tuấn đi vào gần nơi gác chắn cố định của đường sắt để đi tiểu thì chị V.T.T.T (SN 1996, trú phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, là nhân viên gác chắn đường sắt) nhắc nhở. Thế nên Tuấn chửi bới, yêu cầu mở chắn cho đi qua. Sau đó, Tuấn đi vào phía trong gác chắn, dùng tay đánh nhiều cái vào vùng đầu chị T.

Khi đi qua gần hết đường sắt, Tuấn nhảy xuống xe mô tô, lại gây gổ với chị Đ.T.M.N (SN 1984, trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng - nhân viên gác chắn đường sắt). Tiếp đó, Tuấn chửi bới, đuổi đánh và dùng tay đánh nhiều cái vào vùng đầu và lưng của chị N. Lúc này, vẫn còn rất đông người và phương tiện qua lại khu vực này.

Bất bình với hành động của nhóm thanh niên, 2 người nam thanh niên đến khống chế và vật Tuấn xuống đường. Anh N.V.C (SN 1986, chồng chị N.) thấy Tuấn đánh vợ nên chạy ra tìm cách ngăn chặn.

Trí và Huy quay xe máy trở lại, cùng với Tuấn chửi bới và liên tục dùng chân tay, cầm gạch đá rượt đuổi theo đánh, đá vào người anh C. gây náo loạn dù có nhiều người dân can ngăn. Sau đó cả 3 lên xe mô tô bỏ đi về hướng đường Trần Cao Vân.

MỚI - NÓNG