Đà Nẵng: Nhân viên quầy spa nghi nhiễm COVID-19 trong cộng đồng

0:00 / 0:00
0:00
Đà Nẵng: Nhân viên quầy spa nghi nhiễm COVID-19 trong cộng đồng
TPO - Tối nay (3/5), theo nguồn tin của Tiền Phong, ngành y tế Đà Nẵng ghi nhận một nam thanh niên 28 tuổi nghi nhiễm COVID-19 trong cộng đồng.

Thanh niên này tên N.T.N. quê ở TP Hội An (Quảng Nam), là nhân viên bán vé khu vực Spa tại Khách sạn P.A, đường 2/9, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Đà Nẵng: Nhân viên quầy spa nghi nhiễm COVID-19 trong cộng đồng ảnh 1

Sau khi có triệu chứng sốt, mệt mỏi, bệnh nhân tới bệnh viện Hoàn Mỹ để khám

N. bắt đầu vào làm việc từ 28/4, làm ca đêm, hầu như tiếp xúc gần với khách hàng. Chiều 2/5, N. có triệu chứng sốt, mệt mỏi. Tối cùng ngày, N. đến Bệnh viện Hoàn Mỹ, TP Đà Nẵng và được lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm lần đầu dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Hoàn Mỹ. Ngành y tế đang thực hiện xét nghiệm khẳng định.

13/14 mẫu xét nghiệm của cán bộ y tế liên quan đến quán Bar Sunny đã âm tính lần 1

Báo cáo tại buổi làm việc với đoàn công tác của Bộ Y tế do PGS.TS Lương Ngọc Khuê- Phó Chủ tịch Hội đồng y khoa Quốc gia; Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Phó trưởng tiểu ban điều trị, Đội trưởng đội cơ động phản ứng nhanh của Bộ Y tế làm trưởng đoàn, TS Hoàng Văn Chiến- Giám đốc BVĐK khu vực Phúc Yên cho biết, qua rà soát có 14 nhân viên y tế của bệnh viện khai báo có đến quán Bar Sunny từ ngày 24/4-1/5/2021.

Bệnh viện đã lấy 14/14 mẫu xét nghiệm sàng lọc COVID-9, trong đó 13 trường hợp âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 , có 1 trường hợp nghi ngờ dương tính có kết quả xét nghiệm vào ngày 02/5/2021 là BS N.V.Th, đã đến quán Bar Sunny ngày 29/4/2021.

Bệnh viện đã xin ý kiến nhanh của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh, Sở Y tế , Ban Chỉ đạo phòng chống dịch thành phố chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Nhiệt đới TW cơ sở Đông Anh, chuyển mẫu bệnh phẩm đến Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương để làm xét nghiệm khẳng định (cán bộ có bản tường trình lịch trình di chuyển từ ngày 29/4 đến 02/5/2021). Trung tâm y tế TP Phúc Yên đã sang bệnh viện phối hợp thu thập thông tin của bệnh nhân.

Thái Bình: Kết quả xét nghiệm 240 người liên quan đến ca mắc COVID-19 đi lễ tại đền Tiên La

Trong số 3.200 trường hợp có nguy cơ nhiễm COVID-19 liên quan đến đền Tiên La (Hưng Hà, Thái Bình), 1.108 trường hợp đã được lấy mẫu xét nghiệm. Hiện 240/1108 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Tính đến 18 giờ ngày 2/5, toàn tỉnh đã rà soát được gần 3.200 trường hợp có nguy cơ nhiễm COVID-19 liên quan đến đền Tiên La (Hưng Hà), trong đó 1108 trường hợp đã được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.

Trong tổng số gần 3.200 trường hợp đã rà soát được tại các huyện, thành phố, Hưng Hà có số trường hợp nguy cơ liên quan đến đền Tiên La cao nhất với hơn 1.500 trường hợp, sau đó là Đông Hưng gần 900 trường hợp, Quỳnh Phụ gần 500 trường hợp…

Việc rà soát những trường hợp có đến đền Tiên La trong khoảng thời gian 7 giờ - 10 giờ vào sáng ngày 25/4 vẫn đang được các ngành, địa phương khẩn trương thực hiện.

Người dân nếu đã đến đền Tiên La vào khoảng thời gian trên cần thông báo cho cơ quan y tế gần nhất để được hỗ trợ hoặc gọi qua số điện thoại đường dây nóng của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; số điện thoại tiếp nhận thông tin của các huyện, thành phố; thực hiện khai báo y tế tại địa chỉ: https://tokhaiyte.vn; cài đặt Bluezone tại địa chỉ: https:bluezone.gov.vn và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khoẻ.

MỚI - NÓNG