Người dân tổ 43 phường Hòa Hiệp Nam đã leo vào bên trong hàng rào dùng kìm, búa tháo dỡ hàng rào. Theo người dân, đây là thực hiện theo chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa khi đến đây thị sát hôm qua.


![]() |
Ngay sau hạ hàng rào, người dân Nam Ô đã mở đường xuống biển, và dọn dẹp vệ sinh môi trường tại đây - ảnh Trần Tuấn
Ông Vương Hữu Phỉ, người từng 21 năm làm trưởng thôn và phụ trách an ninh trật tự tại đây, nói: "Bà con bị bít lối đi, chỉ chừa lại con đường bê tông nhỏ xíu nay, ô tô xe máy đi lại chật chội rất nguy hiểm. Hơn nữa, nhiều người vứt rác qua bên kia rào, nên rất ô nhiễm. Trời mưa, cát bên kia hàng rào tràn xuống lấp cống... Nên chúng tôi rất hoan nghênh và cảm ơn Bí thư Trương Quang Nghĩa đã về chỉ đạo tháo bỏ hàng rào này".
![]() |
Tháo dỡ rào chắn đoạn bờ biển, nhưng phần rào chắn còn lại trên đường Nguyễn Tất Thành (nối dài) vẫn còn y nguyên. Trong khi đó, đội ngũ bảo vệ vẫn được bố trí tại đây để canh chừng không cho người lạ đi vào đây. Ảnh Nguyễn Thành
Riêng về lối xuống biển rộng 4m khi dự án hoàn thành mà quận Liên Chiểu đang xin chủ trương mở trong vùng dự án, ông Thiết cho biết: theo kết luận của Bí thư Thành ủy, dự án này chưa triển khai nên có thể điều chỉnh. Bí thư đã giao cho sở, ngành thành phố tham mưu để có kết luận về việc điều chỉnh. Khi điều chỉnh quy hoạch rồi thì mới có thể tiến hành làm được
“Hiện tại, quận yêu cầu chủ đầu tư phải mở lại các đường xuống biển cho dân bình thường. Việc điều chỉnh như thế nào phải chờ các sở ngành của thành phố quyết định”, ông Thiết cho biết.
Trước đó, như Tiền Phong đã đưa tin ngày 20/3, bức xúc chuyện chủ đầu tư dự án Lancaster Nam O resort là Tập đoàn Trung Thủy (trụ sở tại TP Hồ Chí Minh) chặn lối xuống biển, người dân Nam Ô (phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu) đã bức xúc kéo nhau ra phản đối, tháo dỡ rào chắn.
Ngày 21/3, chính quyền quận Liên Chiểu đã phải có mặt tại đây để vận động người dân không tụ tập đông người nhằm đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực này.
![]() |
Nhiều du khách, trong đó có du khách nước ngoài đến đây ngắm cảnh bờ biển và ghềnh đá Nam Ô (phía xa) còn hoang sơ. Toàn bộ khu vực rộng 36ha (bao gồm ghềnh đá Nam Ô) đã được UBND thành phố giao cho Tập đoàn Trung Thủy triển khai dự án resort. Đến nay việc giải phóng mặt bằng đã cơ bản hoàn thành. Ảnh Nguyễn Thành
Trước sự việc này, ngày 22/3, ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã đích thân có mặt tại đây để kiểm tra dự án. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu Ban đô thị HĐND thành phố, Sở xây dựng và Sở TN&MT cần kiểm tra lại ngay về dự án này. Kiểm tra việc dự án này chậm triển khai. Theo luật biển mới, bờ biển là của cộng đồng không thể giao cho doanh nghiệp được. Do đó, ông Nghĩa yêu cầu tháo dỡ hết toàn bộ rào chắn tại khu vực cuối đường Nguyễn Tất Thành chủ đầu tư đã dựng lên chặn lối xuống biển của người dân và du khách. Việc rào chắn tại khu vực ghềnh đá Nam Ô đề nghị UBND quận xử lý ngay. Đồng thời nhắc nhở chủ tịch phường Hòa Hiệp Nam trước thông tin chủ tịch phường ra bảo vệ để cty rào chắn lối đi này. Các chỉ giới của dự án, ông Nghĩa yêu cầu Sở Xây dựng và Sở TN&MT thành phố xác định lại.
“Dự án này chưa xây dựng thì còn điều chỉnh được. Bờ biển là của cộng đồng phải dành cho người dân, không thể giao hết cho doanh nghiệp. Tất cả các bờ biển của Đà Nẵng phải có đường ven biển phục vụ cộng đồng., đó là chủ trương của thành phố”, ông Nghĩa cho biết.
![]() |
Trong khi đó, lối xuống biển tại khu vực ghềnh đá Nam Ô cũng đã được mở. Ngày 20/3, lấy lý do nguy hiểm, chính quyền địa phương và chủ đầu tư đã rào chắn lối xuống biển tại đây khiến người dân bức xúc phản đối. Sáng ngày 23/3, một tấm biển tạm bợ cảnh báo nguy hiểm cấm tắm tại khu vực ghềnh đá đã được dựng lên. Ảnh Nguyễn Thành
