Đà Nẵng làm đẹp 'phố Tây'

0:00 / 0:00
0:00
TP - Khu phố du lịch An Thượng (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) đang được chỉnh trang, làm đẹp để kịp đưa vào phục vụ du khách khi các chuyến bay quốc tế đã được kết nối lại và mùa cao điểm du lịch tới gần.

Đây còn được gọi là “phố Tây” bởi có rất đông người nước ngoài sinh sống, làm việc, cùng nhiều khách sạn, nhà hàng sang trọng được khách quốc tế thường xuyên lui tới. Tại các tuyến đường Trần Bạch Đằng, An Thượng 2, Hoàng Kế Viêm, Ngô Thì Sĩ... hệ thống điện sinh hoạt và chiếu sáng, viễn thông được hạ ngầm.

Các trụ đèn được thay thế bằng trụ đèn chiếu sáng kết hợp sạc pin điện thoại có thẩm mỹ hơn. Thành phố cũng chỉnh trang cây xanh dọc tuyến phố này, lắp đặt hệ thống camera an ninh, wifi chung trên toàn bộ khu phố. Đồng thời mở vịnh đậu ôtô rộng 2m dọc vỉa hè trước các khu đất công cộng trên đường Ngô Thì Sĩ. ..

Đà Nẵng làm đẹp 'phố Tây' ảnh 1

Tuyến đường An Thượng 2 trong “phố Tây” đã được chỉnh trang xong. Ảnh: Thanh Trần

Hiện một số tuyến đường bên trong cơ bản đã hoàn thành thi công, mặt đường và vỉa hè được làm bằng phẳng, rộng rãi. Anh Nguyễn Văn Hòa (đường An Thượng 1), chia sẻ: “Việc cải tạo lại làm phố du lịch có diện mạo mới, gây ấn tượng với du khách. Những hộ kinh doanh như chúng tôi có mặt tiền sạch đẹp hơn”.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Phước Sơn nhìn nhận Phố du lịch An Thượng sau khi đầu tư chỉnh trang sẽ góp phần tạo điểm đến cho người dân và du khách. Ông lưu ý Sở Du lịch, UBND quận Ngũ Hành Sơn cùng các đơn vị liên quan tập trung thực hiện các sản phẩm du lịch trải nghiệm hoạt động về đêm tại phố du lịch An Thượng, cải tạo nâng cấp các tuyến đường để tạo điểm checkin mới, tổ chức các hoạt động mua sắm, vui chơi giải trí về đêm phục vụ du khách cũng như thí điểm kéo dài thời gian hoạt động…

MỚI - NÓNG