Đà Nẵng: Học sinh háo hức 'nhập ngũ' với Học kì trong quân đội

Các chiến sĩ nhí hào hứng ra xe để di chuyển về đơn vị mới. Ảnh: Giang Thanh
Các chiến sĩ nhí hào hứng ra xe để di chuyển về đơn vị mới. Ảnh: Giang Thanh
TPO - Sáng 2/7, tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ TP Đà Nẵng, lễ xuất quân Học kì trong quân đội đợt 2 năm 2016 được tổ chức.

Học kì trong quân đội là chương trình thường niên do Ban Thường vụ Thành đoàn Đà Nẵng phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự TP tổ chức. Đây là chương trình trải nghiệm hè dành cho thanh thiếu niên từ 11 đến 17 tuổi. Trước đó, Học kì trong quân đội đợt 1 năm 2016 đã được tổ chức, kéo dài từ 7/6 đến ngày 20/6 tại Trung đoàn 971 với sự tham gia của 105 em học sinh.

Với chủ đề “Chinh phục thử thách, vượt qua chính mình”, chương trình Học kì trong quân đội đợt 2 năm 2016 sẽ góp phần rèn luyện cho các em học sinh tính tự tập, sống bản lĩnh, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội, đồng thời trang bị những kỹ năng sống cơ bản và cần thiết cho bước đường tương lai của các em.

Chị Nguyễn Thị Kim Đoan (phụ huynh em Lê Công Kiêm, tiểu đội 3) chia sẻ: “Gia đình rất ủng hộ cháu tham gia Học kì trong quân đội, hy vọng thông qua chương trình, cháu sẽ rèn luyện được đức tính kỷ luật, ngăn nắp và biết sắp xếp thời gian. Với thời gian rèn luyện ngắn trong quân ngũ, gia đình cũng mong muốn cháu có cơ hội được học tập, kết bạn, trưởng thành hơn trong suy nghĩ và hành động”.

Đà Nẵng: Học sinh háo hức 'nhập ngũ' với Học kì trong quân đội ảnh 1

Các em học sinh tham gia Học kì quân đội dâng hương tại Đài tưởng niệm. Ảnh: Giang Thanh

Đà Nẵng: Học sinh háo hức 'nhập ngũ' với Học kì trong quân đội ảnh 2

Trao quyết định và đeo hoa cho các chiến sĩ nhí. Ảnh: Giang Thanh

Chương trình Học kì trong quân đội đợt 2 năm 2016 diễn ra tại Tiểu đoàn tăng thiết giáp 699, kéo dài 14 ngày. Trong thời gian rèn luyện ở Tiểu đoàn, các em sẽ được sống theo nề nếp, thời gian và kỷ luật quân đội, tham gia rèn luyện thể lực, được tiếp xúc và học hỏi về các loại vũ khí, đồng thời được rèn luyện những kỹ năng sống cơ bản.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.