Đà Nẵng gỡ bỏ điểm phong tỏa cuối cùng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Khu vực phong tỏa tại phường An Khê (quận Thanh Khê) là điểm phong tỏa cuối cùng trên địa bàn thành phố.

Chiều nay 14/10, điểm phong tỏa phòng, chống dịch COVID-19 tại K223/18/96 Trường Chinh (phường An Khê, quận Thanh Khê) với 23 hộ/91 nhân khẩu đã được gỡ bỏ. Đây là điểm phong tỏa phòng chống dịch cuối cùng tại TP Đà Nẵng, sau khi các mẫu xét nghiệm tại đây đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Như vậy, hiện toàn bộ 56/56 xã, phường tại Đà Nẵng đều là vùng xanh, không có ca mắc trong cộng đồng 14 ngày liên tiếp và không còn thực hiện biện pháp phong tỏa.

Đà Nẵng gỡ bỏ điểm phong tỏa cuối cùng ảnh 1

56/56 xã, phường của Đà Nẵng đã trở thành vùng xanh.

Hiện thành phố đã đạt tỷ lệ hơn 93% người trên 18 tuổi tiêm mũi 1, trong đó hơn 13% đã tiêm mũi 2, phấn đấu tới cuối năm hoàn thành việc tiêm vắc xin mũi 2 cho người trên 18 tuổi.

Sở Y tế cho hay đang lên danh sách, thống kê số lượng để lập kế hoạch tiêm chủng cho trẻ từ 12-17 tuổi.

Đà Nẵng gỡ bỏ điểm phong tỏa cuối cùng ảnh 2

Các đơn vị chức năng tại TP Đà Nẵng đang lên danh sách trẻ từ 12-17 tuổi để lập kế hoạch tiêm phòng COVID-19.

Đặc biệt sắp tới đây, Đà Nẵng cho học sinh đi học trở lại, đối tượng từ 12-17 tuổi ra đường nhiều, nguy cơ lây nhiễm sẽ cao nên việc tiêm chủng cho nhóm đối tượng này rất cần thiết.

Ngay sau khi có số lượng và hướng dẫn của Bộ Y tế, Sở sẽ tổ chức tiêm cho nhóm đối tượng này đảm bảo an toàn, đúng tiến độ.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.