Đà Nẵng: Dừng lưu thông cầu, tạm đóng cửa sân bay để phòng tránh bão số 13

HHT - Bão số 13 hiện nay đã mạnh hơn so với dự báo trước đây. Các biện pháp phòng tránh bão đang được tăng cường hơn bao giờ hết.

Theo fanpage Thông tin Chính phủ, bão số 13 hiện mạnh hơn so với dự báo trước đây. Hồi 7 giờ sáng nay (ngày 14/11/2020) sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, giật cấp 17. Đây là cơn bão rất mạnh, dự báo sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực ven biển và đất liền các tỉnh khu vực Bắc và Trung Trung Bộ từ hôm nay (ngày 14/11) đến ngày 15/11/2020. 

Đà Nẵng: Dừng lưu thông cầu, tạm đóng cửa sân bay để phòng tránh bão số 13 ảnh 1 Ảnh: Thông tin Chính phủ
Đà Nẵng: Dừng lưu thông cầu, tạm đóng cửa sân bay để phòng tránh bão số 13 ảnh 2

Để đảm bảo an toàn, các cây cầu tại Đà Nẵng sẽ dừng lưu thông. (Ảnh: Tuổi trẻ Công an TP Đà Nẵng)

Do ảnh hưởng của bão số 13 (Vamco), để đảm bảo an toàn khai thác, các sân bay Chu Lai (Quảng Nam), Phú Bài (Huế), Đồng Hới (Quảng Bình), Đà Nẵng, Vinh (Nghệ An) sẽ đóng cửa từ hôm nay, ngày 14/11.

Sân bay Chu Lai đóng cửa từ 9 giờ ngày 14/11 đến 10 giờ ngày 15/11.

Sân bay Đà Nẵng đóng cửa từ 12 giờ ngày 14/11 đến 10 giờ ngày 15/11.

Sân bay Phú Bài đóng cửa từ 14 giờ ngày 14/11 đến 10 giờ ngày 15/11.

Sân bay Đồng Hới đóng cửa từ 19 giờ ngày 14/11 đến 20 giờ ngày 15/11.

Sân bay Vinh đóng cửa từ 6 giờ ngày đến 20 giờ ngày 15/11/2020.

Theo đó, Vietnam Airlines (VNA) sẽ huỷ các chuyến bay đến, đi từ các sân bay trên vào ngày 14/11/2020 như sau:

Giữa TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng: VN122, VN127, VN128, VN130, VN131, VN132, VN133, VN136, VN141

Giữa Hà Nội và Đà Nẵng: VN171, VN175, VN181, VN184, VN185, VN188

Giữa TP. Hồ Chí Minh và Quảng Nam: VN1464, VN1465

Giữa Đà Lạt và Huế: VN1970, VN1971

VNA sẽ triển khai các chuyến bay bù và cập nhật trong các bản tin tiếp theo.

Đà Nẵng: Dừng lưu thông cầu, tạm đóng cửa sân bay để phòng tránh bão số 13 ảnh 3 Ảnh: VNA

Đồng thời, VNA và Pacific Airlines cũng sẽ triển khai bay sớm từ 1 tiếng đến 11 tiếng đối với các chuyến bay ngày 14/11/2020 như sau:

Giữa TP. Hồ Chí Minh và Quảng Nam: VN1460, VN1461, VN1462, VN1463

Giữa TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng: VN123, BL6056, BL6057

Giữa TP. Hồ Chí Minh và Vinh: BL6434, BL6435

Giữa TP. Hồ Chí Minh và Huế: VN1374, VN1375, VN1376, VN1377

Giữa TP. Hồ Chí Minh và Quảng Bình: VN1400, VN1403

Giữa Hà Nội và Đà Nẵng: VN167, VN170, VN172

Giữa Hà Nội và Quảng Nam: VN1640, VN1641

Giữa Đà Lạt và Đà Nẵng: VN1954, VN1955

Giữa Buôn Ma Thuột và Đà Nẵng: VN1914, VN1915

Ngoài ra, trước tình hình bão còn phức tạp, trong ngày 15/11/2020, Pacific Airlines sẽ lùi giờ khai thác từ 4 tiếng đến gần 14 tiếng đối với các chuyến bay giữa TP. Hồ Chí Minh và Vinh gồm: BL6430, BL6431, BL6434, BL6435.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm