Đà Nẵng dừng hoạt động tắm biển, bán hàng ăn uống tại chỗ

0:00 / 0:00
0:00
Đà Nẵng dừng hoạt động tắm biển, bán hàng ăn uống tại chỗ
TPO - Sau hơn 1 tháng không có ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, ngày 19/6 Đà Nẵng ghi nhận tới 24 trường hợp mắc mới.

Trước diễn biến dịch bệnh phức tạp, UBND TP Đà Nẵng đã yêu cầu một dừng một số hoạt động để phòng chống dịch.

Từ 12h ngày 20/6, sẽ dừng hoạt động các nhà hàng, cửa hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Chỉ được bán hàng cho khách mang đi, đặt hàng và bán hàng qua mạng, giao hàng tận nơi cho khách. Nghiêm cấm phục vụ khách tại chỗ.

Việc tắm biển cũng được yêu cầu tạm dừng.

Đà Nẵng dừng hoạt động tắm biển, bán hàng ăn uống tại chỗ ảnh 1

Từ trưa 20/6, Đà Nẵng sẽ cấm hàng quán phục vụ khách ăn uống tại chỗ. Ảnh: Thanh Trần.

Hiện tại, lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa gần 1.300 hộ dân ở quận Thanh Khê có liên quan đến 24 ca mắc trong đợt dịch này. Sở GTVT TP Đà Nẵng đã yêu cầu các bến xe, đơn vị kinh doanh vận tải khách bằng ô tô trên địa bàn thành phố tuyệt đối không thực hiện hoạt động vận chuyển khách đi và đến Đà Nẵng từ các địa phương có ca lây nhiễm COVID-19. Không tiếp nhận các phương tiện từ các địa phương có ca lây nhiễm COVID-19 đến các bến xe trên địa bàn thành phố. Không làm thủ tục cho xe xuất bến đối với các phương tiện đăng ký tuyến đến các địa phương có ca nhiễm theo công bố của Bộ Y tế.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.