Đà Nẵng đóng logo nhận diện đã xét nghiệm cho các hộ gia đình

0:00 / 0:00
0:00
Tại điểm lấy mẫu, logo xác nhận "Hộ có đại diện xét nghiệm COVID-19" sẽ được phát cho người dân để họ tự dán trước nhà, giúp các tổ dân phố dễ dàng rà soát danh sách hộ đã xét nghiệm
Tại điểm lấy mẫu, logo xác nhận "Hộ có đại diện xét nghiệm COVID-19" sẽ được phát cho người dân để họ tự dán trước nhà, giúp các tổ dân phố dễ dàng rà soát danh sách hộ đã xét nghiệm
TPO - Tại điểm lấy mẫu, logo xác nhận "Hộ có đại diện xét nghiệm COVID-19" sẽ được phát cho người dân để họ tự dán trước nhà, giúp các tổ dân phố dễ dàng rà soát danh sách hộ đã xét nghiệm.

Sáng 16/8, Đà Nẵng bắt đầu tiến hành xét nghiệm lấy mẫu đại diện hộ gia đình, bắt đầu chiến dịch tìm F0 trong cộng đồng. Những logo "Hộ đã có đại diện xét nghiệm SARS-CoV-2" được phát về cho người dân để dán trước nhà, hỗ trợ các tổ dân phố trong việc rà soát và lập danh sách xét nghiệm.

Đó là sáng kiến được UBND phường Nam Dương (quận Hải Châu) tiên phong triển khai nhằm tạo thuận lợi tối đa cho công tác xét nghiệm, truy vết F0 trong 7 ngày vàng.

Đà Nẵng đóng logo nhận diện đã xét nghiệm cho các hộ gia đình ảnh 1

Trong sáng nay, Đà Nẵng đã đồng loạt triển khai lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 trong cộng đồng

Trong sáng nay, UBND phường Nam Dương đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm SAR-CoV-2 lần 1 cho đại diện các hộ gia đình. Đối tượng được ưu tiên xét nghiệm trong lần 1 này là đại diện hộ gia đình có nguy cơ lây nhiễm cao nhất trong hộ và đảm bảo đủ sức khoẻ.

Lực lượng y tế sẽ tổ chức các đội lấy lấy mẫu xét nghiệm lưu động đến từng tổ dân phố. Sau khi hoàn thành việc lấy mẫu, người dân sẽ được phát logo "Hộ đã có đại diện xét nghiệm SARS-CoV-2 lần 1" và được hướng dẫn dán logo này trước cửa nhà.

Đà Nẵng đóng logo nhận diện đã xét nghiệm cho các hộ gia đình ảnh 2

Sau khi hoàn thành việc lấy mẫu, người dân sẽ được phát logo "Hộ đã có đại diện xét nghiệm SARS-CoV-2 lần 1"

Theo ông Nguyễn Phúc Bảo Nam, Chủ tịch UBND phường Nam Dương, thực hiện chỉ đạo của UBND quận Hải Châu, UBND phường đã chủ động in hơn 3.000 logo nhận diện cho hai đợt xét nghiệm lần 1 và lần 2 để phát cho các hộ gia đình sau khi xét nghiệm.

Việc dán logo trước nhà cũng giúp các Tổ COVID-19 cộng đồng dễ dàng giám sát, kiểm soát xem hộ gia đình đó đã được xét nghiệm hay chưa, không để lọt hộ chưa xét nghiệm.

"Một ưu điểm của logo là giúp xác định được các hộ thuê trọ, không đăng ký tạm trú, không có trong danh sách và chưa được xét nghiệm. Các tổ dân phố sẽ dựa vào đó để lập danh sách và mời họ đi lấy mẫu. Trong trường hợp các hộ này gặp khó khăn do giãn cách, địa phương cũng sẽ biết và có phương án hỗ trợ”, ông Nam nói.

Đà Nẵng đóng logo nhận diện đã xét nghiệm cho các hộ gia đình ảnh 3

Logo được dán trước nhà giúp các Tổ COVID-19 cộng đồng dễ dàng rà soát các hộ chưa xét nghiệm. Nhiều người dân cũng bày tỏ sự yên tâm khi có những logo "xanh" trước nhà.

Sau khi xác định dân cư khu dân phố không có ca nhiễm SARS-COV-2, UBND phường Nam Dương cũng sẽ tiếp tục tiến hành rào chắn, lập “vùng xanh” để tiếp tục bảo vệ những khu dân cư "sạch" COVID-19 trong cộng đồng.

Sau khi xét nghiệm và nhận được logo, ông Nguyễn Văn Bình (phường Nam Dương) cảm thấy yên tâm hơn. "Tôi rất ủng hộ việc thành phố siết chặt giãn cách, "ai ở yên chỗ nấy" và liên tục xét nghiệm. Những logo xanh ở trước cửa cũng giúp chúng tôi bớt lo lắng, càng nhiều logo được dán thì sẽ có thêm nhiều vùng xanh an toàn", ông Bình nói.

MỚI - NÓNG