Đà Nẵng có Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư mới

Ông Trần Phước Sơn (thứ 2 bên trái) nhận quyết định giữ chức vụ Giám đốc Sở KHĐT TP.Đà Nẵng
Ông Trần Phước Sơn (thứ 2 bên trái) nhận quyết định giữ chức vụ Giám đốc Sở KHĐT TP.Đà Nẵng
TPO - Sáng 14/9, UBND TP. Đà Nẵng công bố quyết định điều động, bổ nhiệm ông Trần Phước Sơn – Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố làm Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Theo quyết định của UBND TP. Đà Nẵng ông Trần Phước Sơn, Phó Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng được điều động về giữ chức Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố với thời hạn 5 năm kể từ khi được phân công nhiệm vụ.

Được biết, ông Trần Phước Sơn sinh năm 1972, có trình độ Thạc sỹ Kinh tế phát triển, cao cấp lý luận chính trị. 

Trong khi đó, ông Trần Văn Sơn, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư được Thành ủy Đà Nẵng điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Nội chính Thành uỷ Đà Nẵng.

Trước đó, UBND TP. Đà Nẵng cũng có quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Tuấn và bà Lê Thị Kim Phương làm Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.