Đà Nẵng chính thức hạ thủy 'tàu 67' đầu tiên

Cận cảnh tàu vỏ gỗ ĐNa 90719.
Cận cảnh tàu vỏ gỗ ĐNa 90719.
TPO - Sáng nay (23/9), ngư dân Lê Văn Nhắn (Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng) đã hạ thủy tàu vỏ gỗ ĐNa 90719, chuẩn bị cho những chuyến khơi đánh bắt ở ngư trường Hoàng Sa.

Tàu có chiều dài hơn 23m, rộng 6,3m, cao 3,3m, công suất 829C, tổng kinh phí đóng mới hơn 10 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn vay theo Nghị định của Chính phủ 7 tỷ đồng. Đây là tàu “67” đầu tiên của Đà Nẵng được hạ thủy sau hơn 3 tháng khởi công đóng mới.

Thuyền trưởng Lê Văn Quanh cho biết, tàu làm nghề lưới rê hỗn hợp, đánh bắt các loại cá ngừ, cá thu, cá nhám lớn tại ngư trường Hoàng Sa và Trường Sa.

“Tháng 10/2015, tàu ĐNa 90719 sẽ ra khơi chuyến đầu tiên. Hy vọng chuyến biển đầu tiên sẽ đem lại hiệu quả cao, làm động lực, niềm tin cho ngư dân chúng tôi trên con tàu mới - con tàu đầu tiên của Đà Nẵng đóng mới theo Nghị định 67", ông Quang cho biết.

Trong đợt 1, Đà Nẵng đã phê duyệt 4 phương tiện đủ điều kiện đóng tàu theo Nghị định 67 của Chính phủ. Ngoài ông Lê Văn Nhắn đóng tàu vỏ gỗ, 3 trường hợp còn lại là ngư dân Trần Văn Mười (phường Mân Thái), Nguyễn Sương (Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) và Lê Văn Sang (phường Thuận Phước, quận Hải Châu) đóng tàu vỏ thép.

MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.