Đã mắt xem nữ sinh viên hàng không tập Vịnh Xuân Quyền

Vào năm 2015, trường Cao đẳng Hàng không Tây Nam Tứ Xuyên mở một ngành mới: An toàn và An ninh Hàng không.
Vào năm 2015, trường Cao đẳng Hàng không Tây Nam Tứ Xuyên mở một ngành mới: An toàn và An ninh Hàng không.
Ngoài các môn thông thường dành cho mọi tiếp viên, sinh viên của một trường hàng không tại Trung Quốc còn học võ Vịnh Xuân Quyền để bảo vệ bản thân và hành khách.
Đã mắt xem nữ sinh viên hàng không tập Vịnh Xuân Quyền ảnh 1

Mục tiêu của ngành là đào tạo sinh viên các kỹ năng về an ninh, như phát hiện hành vi nguy hiểm, xác định và xử lý những loại hàng hóa có nguy cơ cao, ngăn chặn và kiểm soát những hành khách quá khích.

Đã mắt xem nữ sinh viên hàng không tập Vịnh Xuân Quyền ảnh 2

Nhóm nữ tiếp viên mặc quần rằn ri, áo phông trắng trong một buổi tập võ thuật.

Đã mắt xem nữ sinh viên hàng không tập Vịnh Xuân Quyền ảnh 3

Các hãng hàng không Trung Quốc ngày càng quan tâm tới khả năng phòng vệ của tiếp viên hàng không trong bối cảnh nhiều sự cố xảy ra trên máy bay do hành vi bạo lực của hành khách.

Đã mắt xem nữ sinh viên hàng không tập Vịnh Xuân Quyền ảnh 4

Động tác mượn lực của đối phương để hất họ ngã nhào.

Đã mắt xem nữ sinh viên hàng không tập Vịnh Xuân Quyền ảnh 5

Sử dụng súng là một trong những kỹ năng mà sinh viên phải học.

Đã mắt xem nữ sinh viên hàng không tập Vịnh Xuân Quyền ảnh 6

Học viên tập xử lý tình huống phần tử khủng bố tấn công tiếp viên bằng dao.

Đã mắt xem nữ sinh viên hàng không tập Vịnh Xuân Quyền ảnh 7

Mọi tiếp viên hàng không tương lai của trường đều tập Vịnh Xuân Quyền.

Đã mắt xem nữ sinh viên hàng không tập Vịnh Xuân Quyền ảnh 8

Đòn quật ngã đối thủ bằng tay.

Đã mắt xem nữ sinh viên hàng không tập Vịnh Xuân Quyền ảnh 9

Với ngành An toàn và An ninh Hàng không, các tiếp viên sẽ trở thành lực lượng nòng cốt trong hoạt động chống phần tử khủng bố trên máy bay.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.