‘Đã mắt’ với vườn thanh trà trĩu quả ở miền Tây

‘Đã mắt’ với vườn thanh trà trĩu quả ở miền Tây
TPO - Vào thời điểm này, dọc hai bên đường về miền Tây, người dân không khó để tìm thấy quả thanh trà, loại trái cây tròn tròn như quả trứng gà với mùi thơm nức mũi.
‘Đã mắt’ với vườn thanh trà trĩu quả ở miền Tây ảnh 1

Hiện nay, những trái thanh trà vàng óng được người dân thu hoạch mang ra bán dọc theo quốc lộ 1 (đoạn qua thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long).

‘Đã mắt’ với vườn thanh trà trĩu quả ở miền Tây ảnh 2

Xã Đông Thành (thị xã Bình Minh) là địa phương nổi tiếng ở đồng bằng sông Cửu Long với đặc sản thanh trà. Đó là một loại cây có trái mọng nước, mùi vị đặc trưng, khiến nhiều du khách trông thấy ai cũng muốn dừng chân thưởng thức.

‘Đã mắt’ với vườn thanh trà trĩu quả ở miền Tây ảnh 3

Hiện thanh trà đầu mùa được thương lái mua tận vườn với giá 50.000 đồng/kg, còn giá bán thanh trà các điểm lẻ từ 90.000 – 120.000 đồng/kg.

‘Đã mắt’ với vườn thanh trà trĩu quả ở miền Tây ảnh 4
‘Đã mắt’ với vườn thanh trà trĩu quả ở miền Tây ảnh 5
‘Đã mắt’ với vườn thanh trà trĩu quả ở miền Tây ảnh 6

Ông Huỳnh Quang Xinh (86 tuổi – ngụ ấp Đông Hưng 2, xã Đông Thành) cho biết, gia đình ông có hơn 4.000m2 trồng bưởi và thanh trà, trong đó có hơn 30 gốc thanh trà có tuổi đời từ 20 – 40 năm. Hằng năm, gia đình ông thu hoạch khoảng 4,5 tấn trái.

‘Đã mắt’ với vườn thanh trà trĩu quả ở miền Tây ảnh 7

Nếu thời thuận lợi thì khoảng cuối tháng 9, thanh trà bắt đầu ra hoa và cho trái đúng vào thời điểm Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, năm nay do ảnh hưởng bởi thời tiết nên thanh trà cho trái muộn.

‘Đã mắt’ với vườn thanh trà trĩu quả ở miền Tây ảnh 8

Theo ông Xinh, đây là loại cây nhẹ công chăm sóc, không phải tốn nhiều công sức phun xịt thuốc như các loại cây khác. Mùa thanh trà kéo dài hơn 2 tháng. "Nhờ cây thanh trà mà nhiều năm qua, tôi có thu nhập ổn định để lo cho các con ăn học. Trong khi đó, bưởi mang lại kinh tế cao nhưng giá bấp bênh không ổn định như thanh trà", ông Xinh nói.

‘Đã mắt’ với vườn thanh trà trĩu quả ở miền Tây ảnh 9

Hiện mỗi cây thanh trà của ông Xinh cho trái từ 300 - 400kg.

‘Đã mắt’ với vườn thanh trà trĩu quả ở miền Tây ảnh 10

Nhiều nhà vườn phấn khởi vì giá thanh trà ổn định, mang lại kinh tế cao.

‘Đã mắt’ với vườn thanh trà trĩu quả ở miền Tây ảnh 11

Ông Phan Thiện Chí – Phó trưởng ấp Đông Hưng 2, xã Đông Thành cho biết, do ảnh hưởng thời tiết nên năm nay sản lượng thanh trà ít, nhưng giá cao hơn năm trước. Thanh trà là đặc sản của tỉnh Vĩnh Long, và trên địa bàn xã Đông Thành chiếm số lượng nhiều nhất. Nhờ trồng thanh trà mà nhiều gia đình vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

‘Đã mắt’ với vườn thanh trà trĩu quả ở miền Tây ảnh 12
‘Đã mắt’ với vườn thanh trà trĩu quả ở miền Tây ảnh 13

Trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Hoàng Chương – Chủ tịch UBND xã Đông Thành, thị xã Bình Minh cho biết, toàn xã hiện còn khoảng 17 ha trồng thanh trà, trong đó có khoảng hơn 5 ha trồng chuyên thanh trà ngọt. Nhờ cây thanh trà mà nhiều người dân có thêm thu nhập, xây dựng nhà cửa. “Địa phương cũng mới thành lập HTX thanh trà ngọt, chuyên sản xuất thanh trà ngọt, chua và cây giống… HTX hiện có 12 thành viên, sắp tới HTX này cung ứng giống thanh trà ngọt cho người dân trồng, sau đó hợp đồng thu mua trái”, ông Chương nói.

‘Đã mắt’ với vườn thanh trà trĩu quả ở miền Tây ảnh 14

Ngoài bán thanh trà tươi, nhiều người còn bán mứt thanh trà và thanh trà muối để tăng thêm thu nhập.

Tin liên quan