Đà Nẵng:

Đã lên phương án di dời gần 45.000 người

Đã lên phương án di dời gần 45.000 người
TP - Hôm qua (8/11), ông Huỳnh Vạn Thắng, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT, Phó Ban chỉ huy phòng chống lụt bão (PCLB) TP Đà Nẵng cho biết: “Theo dự báo, Đà Nẵng sẽ bị ảnh hưởng bão số 9, rất có thể sẽ gây ra mưa lớn.

Chúng tôi cũng đã chuẩn bị trước phương án sơ tán trong điều kiện bão lũ, để chủ động trong tình hình khẩn cấp, sẽ hạn chế thấp nhất những thiệt hại về người và tài sản”.

Theo đó, khi lũ các sông trên báo động ba 1,5m, sẽ có khoảng 13.123 hộ với 44.627 người dân trong diện phải di dời, trong đó tập trung chủ yếu ở huyện Hoà Vang với gần 24.500 người, địa bàn các phường thuộc quận Ngũ Hành Sơn.

Hiện tại, Ban chỉ huy PCLB TP đã chuẩn bị sẵn lực lượng, phương tiện: 3.112 người, 200 xe tải, 56 ca nô... Trong điều kiện khẩn cấp sẽ tiếp tục đề nghị điều động thêm 1.159 người, 47 xe tải và hàng chục các loại phương tiện khác, nhằm đảm bảo kịp thời cho phương án phòng chống và khắc phục hậu quả của lũ, bão.

Đài thông tin duyên hải Đà Nẵng thông báo tình hình diễn biến của bão cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết qua máy ECOM về diễn biến, hướng di chuyển của bão số 9 để có phương án đối phó kịp thời.

Tính đến trưa 8/11, ngư dân Đà Nẵng còn 251 tàu với 1.669 lao động đang hoạt động trên biển, trong đó 2 tàu 19 lao động đang hoạt động ở khu vực biển Hải Phòng;

1 tàu, 12 lao động đang ở tọa độ 15,3 độ vĩ Bắc, 110,3 độ kinh Đông và đang khẩn trương chạy về vùng biển Quy Nhơn tránh bão; 41, tàu 423 lao động ở khu vực 16-18 độ vĩ Bắc, 108-110 độ kinh đông; 207 tàu, 1.215 lao động hoạt động ở vùng biển gần bờ từ Quảng Bình đến Quảng Nam.

Hiện tại, tất cả các tàu đang hoạt động trên biển đều an toàn. Bộ đội biên phòng đã bắn pháo hiệu tại đỉnh đèo Hải Vân và núi Sơn Trà, điều động 2 tàu, 4 ca nô và kịp trực chỉ huy, các đơn vị cơ động sẵn sàng làm nhiệm vụ khi tình huống xảy ra.

Đồng thời, thông báo cho 76 tàu, 701 lao động đang hoạt động trên biển biết về diễn biến bão số 9 và đang tiếp tục liên lạc thông báo cho các tàu còn lại.

Theo ông Thắng, phương án phòng tránh cho tàu bè đã lên kế hoạch sẽ là âu thuyền Thọ Quang đối với các loại tàu, thuyền lớn. Trong trường hợp không đủ sẽ đổ về phía từ khu vực Hải đội 2 đến X5. Còn với các loại thuyền nhỏ, ngành chức năng sẽ huy động lực lượng cùng ngư dân kéo lên bờ khu vực Sơn Trà và Liên Chiểu...

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.