Dạ Khúc Tháng Tư 2022 tìm kiếm những nhà ảo thuật tài ba

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - “The Magician” - Bộ ảnh tuyển thành viên Ban tổ chức của chương trình “Dạ Khúc Tháng Tư 2022 - Miracle Time" đang thu hút nhiều sự chú ý của sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

“Dạ Khúc Tháng Tư” là chuỗi sự kiện do Liên chi đoàn khoa Xuất bản tổ chức dưới sự chỉ đạo của khoa Xuất bản, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, nhằm chào đón các sinh viên khóa mới. Sau hai mùa vắng bóng, chương trình đã chính thức trở lại với tên gọi “Dạ Khúc Tháng Tư 2022 - Miracle Time”.

Dạ Khúc Tháng Tư 2022 tìm kiếm những nhà ảo thuật tài ba ảnh 1
Bộ ảnh mang tên “The Magician" là tâm huyết của Ban tổ chức nhằm tìm kiếm những thành viên mới về với sự kiện “Dạ Khúc Tháng Tư 2022 - Miracle Time”.

Lấy chủ đề “The Magician" cho bộ ảnh tuyển thành viên, Ban tổ chức mong muốn tìm kiếm những “ảo thuật gia" tài năng để cùng tạo nên sân khấu màu nhiệm và rực rỡ của “Dạ Khúc Tháng Tư” năm nay. Đây là sự kiện đồng hành nằm trong chuỗi sự kiện chào tân sinh viên của Khoa Xuất bản.

Những bức hình đại diện cho các phân ban làm nên “Dạ Khúc Tháng Tư". Trong đó có Ban Nội dung, Ban Đối ngoại, Ban Tổ chức sự kiện, Ban Truyền thông (gồm 4 đội nhỏ: Đội Mạng, Đội Thiết kế, Đội Tổ chức sản xuất, Đội Báo chí) và Ban Văn nghệ (gồm 4 đội nhỏ: Đội Hát, Đội Múa, Đội Nhảy, Đội Kịch). Nhân vật trong bộ ảnh đã khắc hoạt chi tiết và cụ thể từng nhiệm vụ, công việc mà mỗi ban và các đội nhỏ phải thực hiện trong quá trình xây dựng sự kiện.

Dạ Khúc Tháng Tư 2022 tìm kiếm những nhà ảo thuật tài ba ảnh 2

Ban Nội dung quy tụ những nhân vật “đầu não” của chương trình, nơi đây cho ra đời những bản kế hoạch chỉn chu và những ý tưởng táo bạo để triển khai các công việc chung xuyên suốt sự kiện.

Dạ Khúc Tháng Tư 2022 tìm kiếm những nhà ảo thuật tài ba ảnh 3

Để sự kiện đi vào hoạt động thì không thể thiếu sự khéo léo và tính toán chi tiết của các thành viên Ban Đối ngoại. Nhiệm vụ của Ban Đối ngoại là tìm kiếm những nhà tài trợ tiềm năng hỗ trợ và chịu trách nhiệm về tài chính cho chương trình. Nếu bạn nhận thấy bản thân có khả năng giao tiếp tốt và thuyết phục tài tình thì bạn chính là “mảnh ghép” còn thiếu của ban Đối ngoại.

Dạ Khúc Tháng Tư 2022 tìm kiếm những nhà ảo thuật tài ba ảnh 4

Ban Sự kiện là những “anh hùng bóng đêm" ở phía sau hậu trường, âm thầm cống hiến cho thành công của chương trình. Nếu bạn là một người luôn mang trong mình tinh thần nhiệt huyết, sẵn sàng cống hiến và muốn được đứng trong hậu trường thì ban Sự kiện chính là nơi dành cho bạn!

Dạ Khúc Tháng Tư 2022 tìm kiếm những nhà ảo thuật tài ba ảnh 5

Sứ mệnh của Ban truyền thông là lan tỏa thông điệp và ý nghĩa của chương trình tới các bạn sinh viên. Nếu bạn bắt gặp một bài viết hay một bài báo của “Dạ Khúc Tháng Tư 2022 - Miracle Time" được đăng tải trên các phương tiện truyền thông thì đó chính là sản phẩm của Ban Truyền thông.

Dạ Khúc Tháng Tư 2022 tìm kiếm những nhà ảo thuật tài ba ảnh 6

Những màn biểu diễn đặc sắc trong sự kiện chính là công sức và thành quả của Ban Văn nghệ. Nếu bạn muốn một lần được đứng trên trên “thánh đường" của Học viện Báo chí và Tuyên truyền thì hãy đăng ký vào đơn ứng tuyển để trở thành một thành viên của Ban Văn nghệ nhé!

Sau 3 ngày đăng tải trên page của “Dạ Khúc Tháng Tư 2022 - Miracle Time", bộ ảnh đã thu về 500 lượt yêu thích, hơn 300 trăm bình luận cùng hơn 200 lượt chia sẻ của đông đảo các bạn sinh viên trong và ngoài Học viện. Điều này đã chứng tỏ sức hút đặc biệt của bộ ảnh cũng như sự quan tâm của cộng đồng mạng tới buổi Tuyển thành viên Ban Tổ chức diễn ra vào ngày 27/09.

Thông qua bộ ảnh “The Magician", Ban Tổ chức muốn nhắn nhủ đôi điều tới các bạn sinh viên: “Thời gian diệu kỳ tạo ra và cũng có thể phá bỏ mọi quy luật như một màn ảo thuật giữa kỳ đài tráng lệ. Màn ảo thuật bí ẩn của thời gian khiến cho khán giả - những người chiêm ngưỡng chìm đắm trong từng cung bậc cảm xúc từ hân hoan, bất ngờ đến vỡ òa, bay bổng trong hạnh phúc. Tất cả những màu sắc đó được giấu kín nơi sân khấu mang tên “Dạ Khúc Tháng Tư 2022 - Miracle Time” - món quà dành riêng cho tân sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền”.

Nói về ý nghĩa bộ ảnh, bạn Phạm Thu Yến - Trưởng Ban Truyền thông chia sẻ: “Bộ ảnh tuyển thành viên này được Ban tổ chức ấp ủ nội dung từ lâu và thực hiện trong vòng 3 ngày. Khác với mọi năm, chủ đề “Miracle Time” năm nay là một bước đi rõ ràng và táo bạo nhằm nâng tầm sự kiện Khoa Xuất bản, song hành cùng các sự kiện chào tân sinh viên rộn ràng của trường Báo. Các đạo cụ, trang phục hầu như do chúng mình tự chuẩn bị (làm handmade) và đi thuê. May mắn là các anh chị, các bác tại studio cũng nhiệt tình hỗ trợ cho bộ ảnh. Đặc biệt, dù thời gian chụp kéo dài từ 7 giờ tối cho tới tận gần 12 giờ đêm nhưng ekip thực hiện vẫn cực kì năng lượng”.

“Miracle Time” cũng là lời hứa quay trở lại của sự kiện thường niên Khoa Xuất bản mang tên: Dạ Khúc Tháng Tư. Sự kiện đặc biệt lần này được tổ chức nhằm hướng tới kỷ niệm thành lập 55 năm Khoa Xuất bản và chào mừng tân sinh viên Báo chí - bạn Yến cho biết thêm.

“Dạ Khúc Tháng Tháng Tư 2022 - Miracle Time" vẫn đang trong quá trình tìm kiếm những thành viên đầy tiềm năng để tạo nên một mùa sự kiện thành công, đáng nhớ. Thời gian đăng ký trở thành thành viên của Ban tổ chức sẽ khép lại vào 23 giờ 59 phút ngày 26/09 và buổi phỏng vấn trực tiếp sẽ diễn ra vào ngày 27/09. Bên cạnh bộ ảnh “The Magician", chuỗi sự kiện còn có sự góp mặt của các khách mời nổi tiếng vào đêm nhạc hội, hứa hẹn sẽ mang đến nhiều bất ngờ cho các bạn sinh viên. Hãy đón chờ những thông tin thú vị sắp tới trên page “Dạ Khúc Tháng Tháng Tư 2022 - Miracle Time".

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.