Đã bầu đủ 160 UV chính thức vào BCH TƯ khóa X

Đã bầu đủ 160 UV chính thức vào BCH TƯ khóa X
Sáng nay, Đại hội Đảng X đã hoàn thành và công bố việc bầu xong 160 ủy viên chính thức BCH TƯ khóa X và 21 uỷ viên dự khuyết. Các Ủy viên Bộ Chính trị khóa IX tái cử đều trúng vào Ban chấp hành khóa X.
Đã bầu đủ 160 UV chính thức vào BCH TƯ khóa X ảnh 1
Các đại biểu bỏ phiếu giới thiệu chức danh Tổng Bí thư khóa X. ảnh : TTXVN

6 ủy viên Bộ Chính trị khóa IX tái cử (gồm: Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Tấn Dũng, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Minh Triết, Trưởng ban Kinh tế trung ương Trương Tấn Sang, Bộ trưởng Công an Lê Hồng Anh) đều trúng vào Ban chấp hành khóa X.

Đầu giờ sáng nay, ông Nguyễn Phú Trọng đã thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội đọc báo cáo tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu cho Văn kiện Đại hội Đảng. 

Sau đó, các đại biểu đã nghe ông Nguyễn Văn Yểu thay mặt Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khoá X.

Theo kết quả bầu cử, Đại hội đã bầu được 160 ủy viên chính thức và 21 ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X, thiếu 4 uỷ viên dự khuyết so với dự kiến ban đầu. Cuối cùng, Đại hội quyết định chỉ bầu 21 ủy viên dự khuyết.

Vào cuối giờ buổi sáng nay, các đại biểu giới thiệu nhân sự về chức danh Tổng Bí thư khoá X trong số các uỷ viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X.

Buổi chiều, Đại hội nghỉ làm việc; Ban Chấp hành Trung ương khoá X họp hội nghị lần thứ nhất để bầu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.

Tổng hợp từ VOV, VietnamNet

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.