Đả bại Juventus, Ajax lập nên hàng loạt kỳ tích

Đả bại Juventus, Ajax lập nên hàng loạt kỳ tích
TPO - Chiến thắng 2-1 trước Juventus ở lượt về vòng tứ kết Champions League không chỉ đưa Ajax Amsterdam lọt vào bán kết, mà nó còn giúp họ lập nên những kỳ tích đáng nể.

Trong trận lượt về vòng tứ kết Champions League diễn ra rạng sáng nay, Ajax sớm bị thủng lưới sau cú đánh đầu của Cristiano Ronaldo  ở phút 28. Thế nhưng, các vị khách đến từ Hà Lan đã tạo ra cuộc lội ngược dòng ngoạn mục để giành thắng lợi 2-1. Donny van de Beek (34') và Matthijs de Ligt (67') là những người lập công cho Ajax.

Giành chiến thắng chung cuộc 3-2 sau 2 lượt trận, Ajax đã thẳng tiến vào vòng bán kết Champions League 2018-2019. Đây là lần đầu tiên họ làm được điều này kể từ mùa giải 1996-1997. Đối thủ của “de Godenzonen” ở vòng đấu dành cho 4 CLB mạnh nhất là đội thắng trong cặp đấu giữa Man City với Tottenham.

Đả bại Juventus, Ajax lập nên hàng loạt kỳ tích ảnh 1 Niềm vui của các cầu thủ Ajax sau bàn nâng tỷ số lên 2-1 của De Ligt.
Theo thống kê của hãng Opta, Ajax là CLB đầu tiên trong lịch sử lọt vào bán kết Champions League sau khi phải thi đấu cả 3 vòng sơ loại. Tình huống đánh đầu tung lưới thủ môn Wojciech Szczesny ở trận vừa qua giúp Matthijs de Ligt trở thành hậu vệ người Hà Lan trẻ nhất ghi bàn thắng ở Champions League (19 tuổi, 246 ngày). Kỷ lục trước đó thuộc về Wooter Nordin vào tháng 4/1996 trong trận đấu giữa Ajax với Panathinaikos (19 tuổi, 237 ngày).
Đả bại Juventus, Ajax lập nên hàng loạt kỳ tích ảnh 2 de Ligt trong tình huống ghi bàn ấn định chiến thắng cho Ajax
Trong sự nghiệp của mình, Cristiano Ronaldo đã có 5 lần vô địch Champions League (1 cùng M.U và 4 cùng Real Madrid). Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên kể từ mùa giải 2009-2010, CR7 và các đồng đội không thể góp mặt ở vòng bán kết. Bàn mở tỷ số ở trận gặp Ajax là lần thứ 24 trong sự nghiệp, Ronaldo ghi bàn bằng đầu tại Champions League, nhiều hơn bất cứ cầu thủ nào.
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.