Cựu Trưởng Ban Quản lý Đường sắt Đô thị TPHCM chưa được thôi việc

Cựu Trưởng Ban Quản lý Đường sắt Đô thị TPHCM chưa được thôi việc
TPO - Sau hơn 5 tháng kể từ lúc bị miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Quản lý Đường sắt Đô thị TPHCM (MAUR), ông Lê Nguyễn Minh Quang vẫn chưa được giải quyết thôi việc vì đang bị xem xét xử lý trách nhiệm...

Ngày 8/5, bên lề Hội nghị xúc tiến đầu tư vào TPHCM, trao đổi với Tiền Phong, ông Bùi Xuân Cường, Trưởng Ban MAUR xác nhận ông Lê Nguyễn Minh Quang, cựu Trưởng Ban đã có đơn xin thôi việc nhưng đến nay vẫn chưa được MAUR xem xét, giải quyết.

“Về trường hợp của anh Quang, MAUR đã xin ý kiến và Sở Nội vụ trả lời là chưa thể giải quyết thôi việc vào lúc này vì anh Quang đang bị xem xét xử lý trách nhiệm sau thanh tra”, ông Bùi Xuân Cường cho hay.

Cựu Trưởng Ban Quản lý Đường sắt Đô thị TPHCM chưa được thôi việc ảnh 1 Văn bản trả lời của Sở Nội vụ TPHCM

Ông Cường cũng cho biết, kể từ lúc bị miễn nhiệm chức vụ trưởng ban, dù còn vẫn là cán bộ viên chức của MAUR nhưng ông Lê Nguyễn Minh Quang không còn đến làm việc trừ những lúc ông Quang cần có mặt và được mời đến để giải quyết những việc liên quan.     

Theo tìm hiểu của Tiền Phong, đầu tháng 4 vừa qua, ông Lê Nguyễn Minh Quang đã có đơn gửi Sở Nội vụ và một số cơ quan ban ngành kiến nghị giải quyết thôi việc.

Tiếp nhận đơn kiến nghị của ông Lê Nguyễn Minh Quang, ngày 4/5 vừa qua, Sở Nội vụ đã có văn bản gửi MAUR, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong và ông Lê Nguyễn Minh Quang.

Cựu Trưởng Ban Quản lý Đường sắt Đô thị TPHCM chưa được thôi việc ảnh 2 Ông Lê Nguyễn Minh Quang đang bị xem xét, xử lý trách nhiệm trong Dự án tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên 

Theo Sở Nội vụ, ngày 2/1/2019, Chủ tịch UBND TPHCM đã ký ban hành Quyết định số 01/QĐ-UBND-TC về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban MAUR đối với ông Quang kể từ ngày 2/1.

“Kể từ lúc miễn nhiệm chức vụ, ông Lê Nguyễn Minh Quang không còn giữ chức vụ lãnh đạo nên thẩm quyền giải quyết thôi việc sẽ do Trưởng ban MAUR quyết định. Hiện nay, ông Lê Nguyễn Minh Quang đang bị xem xét xử lý trách nhiệm sau thanh tra nên chưa giải quyết thôi việc”, văn bản của Sở Nội vụ nêu.

Ông Lê Nguyễn Minh Quang không là đảng viên song được bổ nhiệm vào vị trí Trưởng Ban MAUR (chức vụ tương đương giám đốc Sở) từ tháng 6/2016 với thời hạn 5 năm.

Từ lúc còn đương chức cho đến khi bị miễn nhiệm vào đầu năm 2019, ông Lê Nguyễn Minh Quang có ít nhất ba lần gửi đơn xin nghỉ việc tại MAUR vì lý do cá nhân.

Cựu Trưởng Ban Quản lý Đường sắt Đô thị TPHCM chưa được thôi việc ảnh 3

Ông Lê Nguyễn Minh Quang tốt nghiệp khoa xây dựng Đại học Bách khoa TP.HCM năm 1989. Đến năm 1995, ông bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ngành xây dựng tại Pháp.

Năm 2011 ông học cao học quản lý công tại Trường Chính sách công Lý Quang Diệu (Đại học Quốc gia Singapore) và Trường Chính phủ Kennedy (Đại học Harvard, Hoa Kỳ).

Ông đã trải qua các chức vụ giám đốc dự án Bachy Soletanche Group, phó tổng giám đốc và sau đó là tổng giám đốc Công ty Bachy Soletanche Việt Nam. Năm 2016, ông Lê Nguyễn Minh Quang đã trúng cử đại biểu HĐND TPHCM tại đơn vị bầu cử quận Tân Bình nhiệm kỳ 2016 - 2021 với tỉ lệ đồng ý đạt 62,7%.

MỚI - NÓNG