Cựu tổng thống Peru tử vong sau khi tự bắn vào đầu

Cựu Tổng thống Peru Alan Garcia. Ảnh: Al Jazeera.
Cựu Tổng thống Peru Alan Garcia. Ảnh: Al Jazeera.
TPO - Cựu Tổng thống Peru Alan Garcia ngày 17/4 tử vong bởi vết thương do ông tự bắn vào đầu khi cảnh sát chuẩn bị bắt ông với cáo buộc tham nhũng.

Tổng thống Peru Martin Vizcarra ngày 17/4 xác nhận ông Garcia, 69 tuổi, đã tử vong và gửi lời chia buồn qua mạng xã hội Twitter.

Ông Garcia làm tổng thống từ năm 1985 tới 1990 và từ 2006 tới 2001. Ông bị điều tra về tội rửa tiền và nhận hối lộ liên quan vụ bê bối tham nhũng lớn dính dáng một số cựu lãnh đạo Mỹ Latin.

Khi cảnh sát Peru tới nhà riêng ông Garcia lúc 6 rưỡi sáng 17/4 (giờ địa phương), ông yêu cầu họ gọi cho luật sư của mình và đi tới phòng ngủ, Bộ trưởng Nội vụ Peru Carlos Moran nói với CNN.

Một lát sau, người ta nghe thấy tiếng súng nổ. Cảnh sát phá cửa phòng ngủ, thấy ông Garcia bị thương ở đầu, Bộ trưởng Moran nói.

Cảnh sát lập tức đưa ông Garcia tới bệnh viện ở thủ đô Lima. Theo bộ trưởng y tế Peru, cựu Tổng thống Garcia được hồi sức cấp cứu 3 lần, nhưng các bác sĩ cuối cùng cũng không cứu được.

“Cựu tổng thống quyết định tự bắn mình”, Erasmo Reyna, luật sư của ông Garcia, nói bên ngoài bệnh viện Casimiro Ulloa trước khi ông Garcia qua đời.

Cựu tổng thống Peru tử vong sau khi tự bắn vào đầu ảnh 1 Cảnh sát canh gác bệnh viện Casimiro Ulloa. Ảnh: AP.

Scandal tham nhũng toàn cầu

Ông Garcia bị cáo buộc nhận tiền lại quả từ một trong những công ty xây dựng lớn nhất châu Mỹ Latin – Công ty Odebrecht có trụ sở ở Brazil trong quá trình xây dựng tàu điện cho tuyến tàu điện ngầm ở Lima, trong khi ông đang là tổng thống nhiệm kỳ hai. Ông phủ nhận các cáo buộc nhằm vào mình.

Trong lần viết cuối cùng trên Twitter hôm 16/4, cựu Tổng thống Garcia viết rằng, “không có mảnh chứng cứ nào” chống lại ông. Ông buộc tội các công tố viên “suy đoán”.

Hồi tháng 11 năm ngoái, ông Garcia xin tị nạn ở Đại sứ quán Uruguay sau khi một thẩm phán ra lệnh cấm ông rời khỏi Peru trong 18 tháng.

Công ty Odebrecht bị cáo buộc chi ra gần 800 triệu USD trong giai đoạn 2001-2016 để giành được hợp đồng từ chính phủ các nước để xây đường, đường cao tốc, cầu và đập nước.

Giới chức Peru nói rằng, lãnh đạo Odebrecht chuyển tiền khắp thế giới, từ tài khoản ngân hàng này tới tài khoản khác. Tiền từ tài khoản ngân hàng bình phong đã đến túi của nhiều chính khách ở hàng tá nước, bao gồm Peru, Mexico, Venezuela, Colombia, Argentina và Mozambique. Một số vụ hối lộ được thực hiện qua nước trung gian là Mỹ.

Vụ bê bối ở Peru được coi là một trong những vụ tham nhũng lớn nhất trong lịch sử hiện đại, liên quan một số cựu tổng thống các nước Mỹ Latin.

Năm ngoái, Tổng thống Peru Pedro Pablo Kuczynski từ chức một ngày trước khi Quốc hội nước này bỏ phiếu luận tội ông này. Ông tiếp tục phủ nhận việc mình vi phạm pháp luật trong vụ bê bối Odebrecht.

Năm 2017, Ecuador đình chỉ công tác Phó Tổng thống Jorge Glas – người sau đó bị kết án 6 năm tù giam vì tội nhận hối lộ 13,5 triệu USD từ Odebrecht.

Cựu Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva đang thụ án 12 năm tù vì tội tham nhũng và rửa tiền. Ông bị cáo buộc cho phép Odebrecht trả tiền cho ngôi nhà nghỉ dưỡng của gia đình ông.

MỚI - NÓNG