Cựu Tổng thống Peru - Fujimori lĩnh án 6 năm tù

Cựu Tổng thống Peru - Fujimori lĩnh án 6 năm tù
TP- Tòa án Peru vừa tuyên án cựu Tổng thống Alberto Fujimori 6 năm tù cùng khoản tiền phạt 134.900 USD vì tội lạm dụng quyền lực trong những năm nắm quyền (1990 - 2000) ở nước này.

Tuy nhiên, cựu Tổng thống Fujimori - 69 tuổi, con một gia đình Nhật Bản di cư sang Peru - còn phải đối mặt với các phiên tòa xét xử tội giết người, bắt cóc và tham nhũng. Ông Fujimori luôn cho rằng mình vô tội và bác bỏ mọi cáo buộc.

Sau khi rời ghế Tổng thống Peru, ông Fujimori bắt đầu phải đối mặt với hàng loạt cáo buộc liên quan đến những bất ổn kinh tế, xã hội cũng như thanh trừng chính trị lúc nắm quyền khiến ông phải chạy trốn sang Nhật Bản.

Năm 2005, cựu Tổng thống Fujimori tới Chilê và tuyên bố sẽ tranh cử ghế nghị sĩ ở Nhật Bản, nhưng tham vọng bất thành. Tháng 9/2007, ông Fujimori bị dẫn độ từ Chilê về Peru để đối mặt với các phiên tòa xét xử.  

H.D
Theo AP

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.