Cựu Tổng thống Hàn Quốc tự sát

Cựu Tổng thống Hàn Quốc tự sát
TP- Việc cựu Tổng thống Roh Moo - hyun tự sát sáng 23/5 giữa lúc đang bị điều tra vì bị nghi liên quan đến vụ tham nhũng, khiến nhiều lãnh đạo và người Hàn Quốc choáng váng.
Cựu Tổng thống Hàn Quốc tự sát ảnh 1

Người dân tập trung trước tivi xem tin tức về cái chết của ông Roh

Korea Times dẫn lời cảnh sát cho biết, cựu Tổng thống Roh nhảy khỏi vách núi từ độ cao 40 mét lúc 6 giờ 40 khi đang đi bộ cùng một vệ sĩ.

Ngọn núi này nằm ngay sau ngôi nhà của ông ở làng Bongha, tỉnh Nam Gyeongsang, cách Seoul 450 km, nơi vợ chồng ông sinh sống kể từ khi rời ghế tổng thống.

Cựu tổng thống được đưa tới bệnh viện nhỏ gần đó lúc 7 giờ trong tình trạng hôn mê, đa chấn thương và nhiều vết thương ở não.

Ông Roh sau đó được chuyển tới bệnh viện của Đại học Quốc gia Pusan ở Yeongsan, tỉnh Nam Gyeongsang. Các bác sĩ nỗ lực hết sức, nhưng cựu Tổng thống Roh đã qua đời lúc 9 giờ 30, thọ 62 tuổi.

Moo Jae – il, cựu Chánh Văn phòng Tổng thống và là luật sư của ông Roh, cho biết, ông để lại lời nhắn cho gia đình về việc mình tự sát.

Theo các thông tin trên báo chí và truyền hình Hàn Quốc, cựu Tổng thống Roh nhắn nhủ: “Tôi đã trải qua quãng thời gian khó khăn và khiến nhiều người gặp rắc rối. Tôi không thể làm bất kỳ điều gì do tình trạng sức khỏe tồi tệ hơn.

Tôi không thể đọc và viết. Đừng đổ lỗi cho tôi. Cuộc sống và cái chết cũng như nhau. Làm ơn hỏa thiêu thi thể của tôi và dựng một ngôi mộ nhỏ trong làng”.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung - bak nói, đây là “sự thật khó tin” và gọi cái chết của người tiền nhiệm Roh Moo – hyun là sự kiện đau buồn.

Ba cựu tổng thống khác của Hàn Quốc là ông Kim Dae-jung, Kim Young-sam, Chun Doo-hwan, cho biết, họ thực sự choáng váng trước cái chết của ông Roh.

Theo Korea Times, vài giờ sau sự kiện đau buồn trên, Bộ trưởng Tư pháp Hàn Quốc Kim Kyugn - han tuyên bố chấm dứt cuộc điều tra, nhằm vào gia đình cựu Tổng thống Roh.

Geon - pyeong, anh trai của ông Roh, người đang ngồi tù vì một vụ tham nhũng khác, cũng sẽ được tạm tha để dự đám tang cựu tổng thống.

Ông Roh, cựu luật sư về nhân quyền, đắc cử Tổng thống Hàn Quốc năm 2003 với cam kết chống tham nhũng và cải cách.

Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời cảnh sát cũng cho biết, trong lá thư tuyệt mệnh, cựu Tổng thống còn viết: “Nỗi đau tôi gây ra cho mọi người là quá lớn. Nỗi đau trong những ngày tới là không thể đong đếm được. Đừng tiếc thương. Đừng đổ lỗi cho bất kỳ ai. Đó là số phận”.

Được biết đến như một chính trị gia trong sạch, nhiều người dân Hà Quốc yêm mến ông Roh. Đặc biệt, nhiều bạn trẻ rất ngưỡng mộ câu chuyện cuộc đời ông.

Rời ghế tổng thống tháng 2/2008, ông Roh tiếp tục được báo chí ngợi ca khi cùng vợ trở về quê sống cuộc sống điền viên giản dị.

Tuy nhiên, tai họa bắt đầu ập đến vào đầu tháng 4/2009, khi vợ ông, bà Kwon Yagn - suk, bị cáo buộc nhận hối lộ hàng triệu USD từ Chủ tịch Tập đoàn Taekwang, thông qua một cựu trợ lý.

Cựu tổng thống đã lên tiếng xin lỗi nhân dân vì để xảy ra vụ việc tai tiếng trên, nhưng bác bỏ sự liên quan của mình.

Trong khi đó, các công tố viên Hàn Quốc tiếp tục mở rộng cuộc điều tra. Các trợ lý cho biết, ông Roh bị căng thẳng, đặc biệt sau khi anh trai và vài cựu đồng minh bị bắt giữ gần đây.

Ngày 30/4, ông Roh bị triệu hồi đến Văn phòng Công tố Tối cao ở Seoul để thẩm vấn trong 10 tiếng. Ông trở thành cựu tổng thống thứ ba của Hàn Quốc bị thẩm vấn bởi các công tố viên.

Cựu Tổng thống Roh tiếp tục bác bỏ các cáo buộc, nhưng các công tố viên có kế hoạch kết tội tham nhũng chống lại ông vào tuần tới.

Trước khi rời quê lên Seoul, cựu Tổng thống Roh tâm sự với báo chí: “Tôi thực sự hổ thẹn trước những đồng bào của tôi. Tôi thực sự xin lỗi vì đã làm các bạn thất vọng”.

Từ công nhân trở thành Tổng thống

Ông Roh sinh trưởng trong một gia đình nông dân nghèo ở Gimhae, cách Seoul 450 km.

Tốt nghiệp phổ thông, ông Roh làm công nhân trong công trường xây dựng vì không có tiền đi học tiếp và cũng chưa bao giờ vào đại học. Tuy nhiên, bằng nỗ lực vượt bậc, ông trở thành luật sư.

Ông Roh bắt đầu nổi danh như một luật sư bảo vệ cho giới sinh viên. Ông từng bị bắt giam, bị thu giấy phép hành nghề vì ủng hộ cho các cuộc biểu tình.

Ông Roh gia nhập Quốc hội năm 1988 như một nghị sĩ của đảng đối lập.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.