Cựu tổng thống Hàn Quốc chịu thêm 8 năm tù

Cựu tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye. Ảnh: Internet
Cựu tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye. Ảnh: Internet
TP - Hôm qua, một tòa án ở Hàn Quốc tuyên phạt án bổ sung 8 năm tù đối với cựu tổng thống Park Geun-hye, người đang chịu án tù 24 năm, vì làm thất thoát công quỹ và lạm dụng quyền lực.

 China Daily cho hay, hình phạt bổ sung bao gồm 6 năm tù về hành vi làm thất thoát 3,3 tỷ won (2,9 triệu USD) và 2 năm tù vì “can dự chính trị bất hợp pháp”.

Hồi tháng Giêng, các công tố viên kết tội bà Park, 66 tuổi với hành vi nhận 3,5 tỷ won từ Cơ quan Tình báo quốc gia (NIS), trong giai đoạn từ tháng 5/2013-9/2016, thời kỳ bà còn là tổng thống Hàn Quốc.

Ðây là nguồn ngân khoản ngoài sổ sách dành cho hoạt động của các nhân viên NIS trong một số điệp vụ đặc biệt. Các công tố viên nói đây là tiền hối lộ, nhưng tòa án nói không đủ bằng chứng để xác định đây là một khoản tiền “lại quả”.

Bà Park bị kết tội dùng ngân quỹ của NIS vào việc riêng, ví dụ trả các chi phí duy trì khu nhà ở của bà ở phía nam thủ đô Seoul, mua quần áo,  một số chi phí cá nhân…

Tổng thống Park Geun-hye bị phế truất hồi tháng 3/2017. Vài tuần sau, bà bị bắt giam, trở thành tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc bị phế truất khi đương nhiệm.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).