Cựu Tổng thống Bolivia điều hành chiến dịch tranh cử từ nước ngoài

Cựu Tổng thống Bolivia Evo Morales. Ảnh: Washington Post
Cựu Tổng thống Bolivia Evo Morales. Ảnh: Washington Post
TPO - Lãnh đạo Phong trào Xã hội Chủ nghĩa (MAS) đã nhóm họp tại thành phố Cochabamba (Bolivia) và thống nhất chọn cựu Tổng thống Evo Morales làm người điều hành chiến dịch tranh cử trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới.

Theo RT, cuối tuần trước, lãnh đạo MAS đã nhóm họp để chọn ứng viên đứng ra tranh cử trong cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới.

Đáng chú ý, cựu Tổng thống vừa bị phế truất – Evo Morales được đảng này chọn làm người điều hành chiến dịch bầu cử.

Thời gian diễn ra cuộc bầu cử chưa được xác định. Tuy nhiên, Tổng thống lâm thời Jeanin Anez đã hứa sẽ tổ chức bỏ phiếu sớm.

Ông Morales đã buộc phải từ chức hồi đầu tháng 11 sau khi chiến thắng của ông trong cuộc bầu cử cuối tháng 10 bị cho là gian lận.

Các cuộc biểu tình ủng hộ ông Morales đã diễn ra rầm rộ sau đó, làm nổ ra những cuộc đụng độ đẫm máu giữa người biểu tình với lực lượng an ninh.

Ông Morales cùng nhiều quan chức cấp cao đến Mexico xin tị nạn chính trị.

Trong lúc đó, Tổng thống lâm thời Jeanine Anez ra đạo luật hủy bỏ kết quả bỏ phiếu và cấm ông Morales tham gia bất cứ cuộc bầu cử nào trong tương lai.

Cựu Tổng thống Morales hiện đang ở Cuba trong một chuyến thăm ngắn. Đồng thời có tin đồn cho rằng ông Morales có thể sẽ định cư ở Argentina sau khi Tổng thống cánh tả của nước này – ông Alberto Fernandez lên nhậm chức ngày 10/12.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG