Cựu Tổng GĐ Vật tư Nông nghiệp tiếp tục hầu tòa

Cựu Tổng GĐ Vật tư Nông nghiệp tiếp tục hầu tòa
TP - Sáng qua, TAND TP Hà Nội tiếp tục mở tòa xét xử Trần Văn Khánh (62 tuổi, nguyên Tổng giám đốc Tổng Cty Vật tư nông nghiệp) cùng đồng phạm về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo cáo trạng, ông Khánh và ông Nguyễn Văn Hiếu (52 tuổi, nguyên Giám đốc Cty CP thương mại và du lịch Thành Lợi) đã thông đồng trong việc mua bán phân urea và thuê xe ô tô, trục lợi 1,6 tỷ đồng. Năm 2004, ông Khánh còn dùng vốn của đơn vị mua ô tô Mercedes S420 giá 100.000 USD, vượt tiêu chuẩn cho phép.

Trong phiên xử cách đây hơn 3 tháng, Toà đã trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung 2 nội dung chính: Nếu tiếp tục truy tố, xét xử, phải yêu cầu Bộ trưởng Bộ NN&PTNT hủy quyết định kỷ luật về hành vi thuê, quản lý, sử dụng xe không đúng quy định; nếu xét thấy bị cáo đã tự nguyện khắc phục hậu quả và đã bị kỷ luật cảnh cáo, không cần thiết phải xử lý hình sự thì đình chỉ điều tra vụ án. Theo giải thích của Toà, đây là việc tránh trường hợp một hành vi bị xử lý 2 lần.

Cơ quan điều tra đã có văn bản đề nghị Bộ NN&PTNT xem xét hủy quyết định. Tuy nhiên, phía cơ quan chủ quản khẳng định, quyết định cảnh cáo đối với ông Khánh không phải quyết định xử phạt vi phạm hành chính, do đó không thể áp dụng các quy định tại Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính để hủy bỏ.

Cơ quan điều tra cũng giữ nguyên quan điểm kết luận ông Khánh có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn. Dự kiến chiều nay Tòa tuyên án.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG