Cứu sống người đàn ông bị con trai đâm thủng gan, thận

Ông Trần Văn Nhờ đang được chăm sóc, điều trị tại bệnh viện.
Ông Trần Văn Nhờ đang được chăm sóc, điều trị tại bệnh viện.
TPO - Sau tiệc nhậu say cùng con trai tại nhà, ông Nhờ đánh đập vợ và con gái nên bị người con trai này dùng dao đâm trọng thương, thủng gan thận và nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Các bác sĩ phải mất hơn 2 tiếng đồng hồ để nỗ lực phẫu thuật cứu sống nạn nhân.

Ngày 27/2, bác sĩ Huỳnh Trường Sơn, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau cho biết, đã cứu sống bệnh nhân Trần Văn Nhờ, 45 tuổi, ở ấp Thang Mầu, xã Định Thành (Đông Hải, Bạc Liêu) bị con trai đâm thủng gan 2 đường (phân kỳ 6,7,8) và đứt rốn thận bên hông phải.

Bệnh nhân Nhờ nhập viện vào tối ngày 24/2, bị sốc mất máu nặng, mạch li ti, huyết áp thấp… tính mạng bị đe dọa. Các bác sĩ ê kíp mổ phải mất hơn 2 tiếng đồng hồ để phẫu thuật cắt bỏ quả thận bị đứt đôi, khâu gan, cầm máu. 

Ngày 27/2, bác sĩ Nguyễn Ngọc Thơ, Trưởng khoa Phẫu thuật - Gây mê - Hồi sức cho biết, sau 3 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân Nhờ bình phục nhanh, sức khỏe ổn định, tỉnh táo, mạch, huyết áp tốt, ăn súp.

Trước đó ngày 24/2 (mùng 6 Tết), ông Nhờ nhậu chung với con trai là Trần Văn Thương, 19 tuổi, tại nhà. Sau tiệc nhậu say, ông Nhờ cự cãi, đánh đập vợ và con gái nên bị Thương dùng dao đâm trọng thương.

Công an huyện Đông Hải (Bạc Liêu) đang tiếp tục xử lý vụ việc.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.