Cứu sống một bé sơ sinh mắc bệnh hiếm gặp

Cứu sống một bé sơ sinh mắc bệnh hiếm gặp
Ngày 10/10, TS - BS Nguyễn Thị Kiều Nhi - Phó khoa Nhi Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế cho biết, bệnh viện này vừa cứu sống một bé sơ sinh bị bệnh hiếm, chưa được ghi nhận trong y văn.
Cứu sống một bé sơ sinh mắc bệnh hiếm gặp ảnh 1
Sức khỏe của cháu bé đang hồi phục dần

Bệnh nhi trai - con của chị Nguyễn Thị Xuân Hương, ở xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị - sinh non 27 tuần tuổi, nặng 1,4kg, nhóm máu hiếm (AB).

Do 4 ngày trước khi sinh, chị Hương bị tiêu chảy nên bệnh nhi bị nhiễm hội chứng huyết tán trong ure máu (nhiễm độc tố đường ruột từ mẹ, làm tan máu, tiểu cầu giảm đến ngưỡng tử vong, chỉ còn 10.000/150.000-200.000 đối với người bình thường).

Bệnh nhi đã được giải độc bằng kháng sinh, cộng với việc truyền máu AB kịp thời từ ngân hàng máu sống là các sinh viên của trường.

Sau một tháng 10 ngày, sức khoẻ của bệnh nhi đã ổn định, cân nặng được 1,8kg.

Theo Lao động

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.