Cựu sinh viên RMIT thúc đẩy phát triển bền vững và bao trùm

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Quyết tâm nâng cao quyền năng cho các cộng đồng dễ bị tổn thương đã tiếp lửa giúp Phạm Nhật Nga có được sự nghiệp thành công trong lĩnh vực truyền thông suốt 14 năm qua.

Cử nhân Thương mại Phạm Nhật Nga là một trong những sinh viên đầu tiên nhập học ở cơ sở Hà Nội, Đại học RMIT vào năm 2004. Ba năm sau, cô cũng là một trong những sinh viên đầu tiên tốt nghiệp loại Giỏi từ đây.

Nhưng đối với công chúng, Nga có lẽ được biết đến nhiều hơn trong cương vị nhà sáng lập và Giám đốc điều hành Công ty Tư vấn giải pháp sáng tạo Creatio - đơn vị chuyên cung cấp những giải pháp truyền thông tích hợp từ năm 2011.

Cựu sinh viên RMIT thúc đẩy phát triển bền vững và bao trùm ảnh 1

Phạm Nhật Nga (bên phải) là một trong những sinh viên đầu tiên tốt nghiệp loại Giỏi từ cơ sở Hà Nội, Đại học RMIT, năm 2007.

Tính đến nay, Creatio đã làm việc cùng hơn 120 khách hàng từ năm châu lục, chủ yếu tập trung vào các dự án hướng tới thúc đẩy phát triển bền vững và bao trùm.

Những dự án đồng hành với các cơ quan ban ngành trực thuộc chính phủ, các tổ chức xã hội và doanh nghiệp đã đưa Nga đến với những cộng đồng xa xôi nhất ở Việt Nam.

Cô cho biết, chính tác động ý nghĩa của công việc đã tiếp lửa để cô luôn vững bước suốt gần một thập kỷ rưỡi hoạt động trong lĩnh vực truyền thông.

“Tôi nhận ra rằng một trong những cách chân thực và trực tiếp nhất để có thể đóng góp ngược trở lại cho các cộng đồng dễ bị tổn thương là tổ chức các buổi tập huấn, sự kiện và chiến dịch truyền thông để hỗ trợ họ,” cô chia sẻ. “Tôi mừng vì mình có thể sử dụng chính kiến thức và kỹ năng chuyên môn của bản thân để giúp họ giải quyết những thách thức đang nổi lên hiện nay, chẳng hạn như chống biến đổi khí hậu, bảo tồn đa dạng sinh học, hay kinh tế tuần hoàn”.

Cựu sinh viên RMIT thúc đẩy phát triển bền vững và bao trùm ảnh 2

Phạm Nhật Nga (mặc áo xanh trong hình) trong một chuyến khảo sát thực địa cho một dự án cộng đồng tại xã Pá Khoang, tỉnh Điện Biên, năm 2020.

Bản thân là một nữ doanh nhân, Nga chia sẻ rằng chính cô cũng từng trải nghiệm những thách thức mà phụ nữ làm kinh doanh phải đối mặt.

Điều này đã thôi thúc cô khởi xướng ý tưởng nâng cao quyền năng cho phụ nữ Việt và sáng kiến này đã nhận được tài trợ của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam vào tháng 7/2020.

Nga chia sẻ rằng cô được truyền cảm hứng bởi những người phụ nữ tài năng quanh cô. “Và mỗi khi có cơ hội được đặt chân đến các vùng đất khác trên thế giới, tôi lại được chứng kiến những tấm gương phụ nữ lãnh đạo ở muôn nơi. Điều này cho tôi niềm tin mạnh mẽ vào phụ nữ cũng như năng lực của chúng tôi trong việc đạt được bất cứ mục tiêu nào chúng tôi đề ra”.

Cựu sinh viên RMIT thúc đẩy phát triển bền vững và bao trùm ảnh 3

Phạm Nhật Nga (đứng thứ hai từ phải sang) tại một sự kiện của chương trình Nâng cao quyền năng cho Phụ nữ do cô khởi động với sự tài trợ của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Khởi nghiệp ở tuổi 25, Nga chia sẻ rằng cô từng phải đảm nhiệm hầu hết các vị trí trong doanh nghiệp mình, từ kế toán và tài chính, đến bán hàng, marketing và quản trị nhân sự.

“Tôi thường nói vui rằng CEO – Giám đốc điều hành khi đó đồng nghĩa với ‘Chief Everything Officer’ – Giám đốc bá nghệ. Thật may mắn vì tấm bằng cử nhân RMIT đã trang bị cho tôi những kỹ năng thiết yếu để có thể vừa làm tròn vai của một người làm công tác quan hệ công chúng và một doanh nhân”, cô cho biết.

Nga chia sẻ rằng một trong những câu nói yêu thích nhất của cô là của doanh nhân và tác giả người Mỹ Jim Rohn: “Nếu bạn thực sự muốn làm, bạn sẽ tìm ra cách. Còn khi chưa thực sự muốn, bạn sẽ viện ra vô vàn lý do”.

Cựu sinh viên RMIT thúc đẩy phát triển bền vững và bao trùm ảnh 4 Cử nhân Thương mại trường Đại học RMIT - Phạm Nhật Nga

“Tôi tin rằng có hàng ngàn lý do cản trở bạn thực hiện đam mê của mình, nhưng bạn đừng chùn bước vì thế. Hãy biến lý do thành hành động và vượt qua mọi rào cản trên hành trình của mình”, Nga kết lời. 

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.