Cựu sao M.U bị sa thải chỉ sau 13 trận làm HLV

0:00 / 0:00
0:00
Cựu sao M.U bị sa thải chỉ sau 13 trận làm HLV
TPO - Gabriel Heinze từng khá thành công trong sự nghiệp cầu thủ nhưng khi lên làm HLV, sự nghiệp của cựu hậu vệ M.U này không được suôn sẻ cho lắm.

Gabriel Heinze vừa bị Atlanta United, đội bóng ở giải MLS của Mỹ, sa thải chỉ sau 13 trận cầm quân. 5 lần ra sân gần nhất, Atlanta thậm chí tịt ngòi trong 4 trận. Họ đã kéo dài mạch không thắng của mình lên con số 9.

Atlanta đang giậm chân ở vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng miền Đông, trong khi chỉ cách đây 2 mùa thôi CLB này còn là nhà vô địch MLS. Những thống kê tệ hại khiến ban lãnh đạo Atlanta United mất kiên nhẫn với Heinze. Họ cần một thay đổi để tìm lại vị thế vốn có. Thế nên, hợp đồng 2 năm của Heinze đã bị chấm dứt vào hôm qua (18/7).

Cựu sao M.U bị sa thải chỉ sau 13 trận làm HLV ảnh 1

Heinze khi còn khoác áo M.U

Như vậy chỉ sau nửa năm dẫn dắt, mang về cho Atlanta United vẻn vẹn 2 chiến thắng, Heinze đã mất việc. Đây là lần thứ 4 ông phải dừng công việc huấn luyện giữa chừng và không lần nào diễn ra êm đẹp. 2 lần Heinze bị sa thải và 2 lần ông chủ động từ chức vì bất đồng quan điểm với ban lãnh đạo.

Những gì cựu hậu vệ này có được khi làm HLV chỉ là chức vô địch giải hạng Nhì Argentina mùa 2016/17, quá khiêm tốn với gần chục danh hiệu lớn nhỏ khi còn theo nghiệp quần đùi áo số.

Ngoài danh hiệu vô địch Ngoại hạng Anh từng có trong 4 năm khoác áo M.U, Heinze còn cùng Real Madrid đăng quang La Liga. Heinze đang tiếp nối “truyền thống” những cựu sao Quỷ đỏ lận đận khi theo nghề huấn luyện. Đó là Paul Scholes, Alan Smith, Laurent Blanc, Ryan Giggs, Paul Ince, Jaap Stam… Trong số này, người vừa mất việc (Giggs), người thất nghiệp đã nhiều năm (Blanc, Ince) còn người thì bao năm qua vẫn chỉ huấn luyện những đội bóng làng nhàng (Stamp, Smith).

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.