Cựu sao Juventus hối hận vì gia nhập Barcelona

Pjanic thường chỉ được vào sân từ ghế dự bị
Pjanic thường chỉ được vào sân từ ghế dự bị
TPO - Trước cuộc chiến quan trọng nhằm phân định ngôi đầu với Juventus, Miralem Pjanic, người vừa rời chính Juve sang Barcelona, đã lên tiếng bày tỏ sự không hài lòng ở sân Nou Camp.
Miralem Pjanic lên tiếng đúng vào thời khắc rất nhạy cảm, trước cuộc chiến của hai đội bóng anh đã và đang khoác áo. Rõ ràng, một cầu thủ chuyên nghiệp sẽ rất tránh đưa ra những phát biểu ở thời điểm nhạy cảm này, nhưng với Pjanic thì không, bởi anh phải ngồi dự bị quá nhiều kể từ khi sang Barca.
Tiền vệ người Bosnia thẳng thắn chia sẻ trên trang Gazzetta.it: “Tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Rõ ràng là tôi muốn thi đấu nhiều hơn, muốn đóng góp nhiều hơn. Khi HLV gọi, tôi luôn ở trạng thái sẵn sàng. Thực tế thì mỗi khi ra sân tôi đều thể hiện tốt, vậy nhưng không hiểu sao cơ hội vẫn không đến. Tôi không biết mình có thể làm gì được hơn nữa ngoài việc chăm chỉ luyện tập”.
“Phải thừa nhận là tôi chẳng thể hài lòng với tình cảnh hiện tại. Xuyên suốt sự nghiệp, chưa khi nào tôi chấp nhận việc mình không được thi đấu thường xuyên. Tôi không chấp nhận thực tại. Thời gian tới, tôi vẫn phải nỗ lực để đợi cơ hội đến với mình, nhưng phải khẳng định lại rằng bây giờ, tôi không hài lòng với những gì diễn ra”.
Chắc chắn với tuyên bố này, Pjanic cũng muốn đánh động đến ông thầy Ronald Koeman, người vẫn luôn ưu ái các cầu thủ cũ của Barca, những người vốn hiểu rõ trường phái của Johan Cruyff hơn. Đó là lý do từ đầu mùa trên mọi mặt trận, Pjanic mới ra sân vẻn vẹn 551 phút, trải dài qua 11 trận. Nghĩa là mỗi trận anh chỉ góp mặt 50 phút trên sân. Pjanic chỉ đứng thứ 5 trong thứ tự ưu tiên đá tiền vệ trung tâm tại sân Nou Camp sau Busquets, De Jong, Coutinho và thậm chí cả tiền vệ trẻ Pedri. Số phút góp mặt của Pjanic cũng chỉ hơn Alena và Puig. Với một cầu thủ đẳng cấp thế giới, từng nhiều năm làm trụ cột tại Juve, rõ ràng Pjanic có lý do để không hài lòng với vị thế của mình.
MỚI - NÓNG