Cựu Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước làm Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu

Ông Lê Minh Khái (Phải) vừa được Thủ tướng phe chuẩn làm Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu
Ông Lê Minh Khái (Phải) vừa được Thủ tướng phe chuẩn làm Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu
TPO - Ông Lê Minh Khái, Phó Bí thư tỉnh ủy Bạc Liêu được bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2011 - 2016. Trước đó, ông Khái giữ chức Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Tại Quyết định số 1026/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Lê Minh Khái, Phó Bí thư tỉnh ủy Bạc Liêu.


Ông Lê Minh Khái, sinh năm 1964, quê ở xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long (tỉnh Bạc Liêu), trình độ thạc sỹ kinh tế, cử nhân chính trị.

Ông Lê Minh Khái công tác tại Kiểm toán Nhà nước khi cơ quan này mới thành lập, từ tháng 3/2007 ông đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Tháng 3/2014, ông được luân chuyển về Bạc Liêu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy. Tỉnh ủy Bạc Liêu đã tổ chức Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh (bất thường) công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc luân chuyển cán bộ. 

Theo đó, tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Trung ương Đảng đã công bố, triển khai quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc cho ông Lê Minh Khái thôi tham gia Ban cán sự Đảng, thôi làm Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước và điều động, luân chuyển ông Khái tham gia Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu nhiệm kỳ 2010- 2015.

MỚI - NÓNG