Cựu phó Tổng giám đốc SAGRI xin xử vắng mặt

0:00 / 0:00
0:00
Cựu phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến (phải) và bị cáo Trần Trọng Tuấn - cựu Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM tại phiên tòa.
Cựu phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến (phải) và bị cáo Trần Trọng Tuấn - cựu Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM tại phiên tòa.
TPO - Sáng 8/12, phiên tòa sơ thẩm của TAND TPHCM xét xử vụ cựu phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến sai phạm khi duyệt cho Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn (SAGRI) chuyển nhượng dự án cho tư nhân, gây thiệt hại 672 tỷ đồng, tiếp tục xét xử.

Phiên tòa này được mở ngày 6/12, tuy nhiên đã tạm dừng ngay trong phần thẩm tra tư pháp vì 2 bị cáo vắng mặt. Cụ thể là bị cáo Hồ Văn Ngon (cựu phó Tổng giám đốc SAGRI) vắng mặt và có đơn xin hoãn phiên tòa do đang nhập viện điều trị bệnh ung thư giai đoạn cuối. Còn bị cáo Nguyễn Thị Tuyết Mai (cựu Trưởng phòng nhân sự hành chính SAGRI) có đơn xin xét xử vắng mặt, do bị cáo có chồng nhiễm COVID-19, bị cáo là F1 phải điều trị cách ly y tế tại nhà.

Cựu phó Tổng giám đốc SAGRI xin xử vắng mặt ảnh 1

Các bị cáo tại phiên tòa.

Tại phiên tòa sáng nay, HĐXX cho biết, trong thời gian tạm dừng thì HĐXX đã làm việc với bác sĩ trực tiếp điều trị cho bị cáo Ngon. Theo bác sĩ, bị cáo Ngon có thể tham dự phiên tòa.

Tuy nhiên, bị cáo Hồ Văn Ngon đã gửi đơn xin xét xử vắng mặt. Trong đơn, bị cáo bảo lưu tất cả lời khai tại quá trình điều tra cũng như ủy quyền luật sư tham gia tố tụng.

Chiếu theo quy định pháp luật, HĐXX quyết định tiếp tục làm việc, dù phiên tòa tiếp tục vắng mặt 2 bị cáo.

Trong phần thủ tục thẩm tra tư pháp các bị cáo, ông Trần Vĩnh Tuyến khai rõ toàn bộ lý lịch cá nhân. Đồng thời, cựu phó Chủ tịch UBND TPHCM cũng đồng ý luật sư Phan Trung Hoài và Phan Minh Hoàng bào chữa cho mình.

Đến khoảng 10h sáng nay, sau phần thủ tục, HĐXX đã cho đại diện Viện Kiểm sát công bố nội dung cáo trạng truy tố các bị cáo.

Cựu phó Tổng giám đốc SAGRI xin xử vắng mặt ảnh 2

Đến 11h trưa nay (8/12), đại diện Viện Kiểm sát vẫn đang công bố cáo trạng.

Tại phiên tòa này, các bị cáo Trần Vĩnh Tuyến, Lê Tấn Hùng (cựu Tổng giám đốc SAGRI), Trần Trọng Tuấn (cựu Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM), cùng 8 bị cáo khác bị xét xử tội danh “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”; 7 bị cáo tội “Tham ô tài sản”; 2 bị cáo tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và 1 bị cáo tội “Che giấu tội phạm”.

Các bị cáo bị cáo trạng của Viện Kiểm sát cáo buộc chuyển nhượng khu đất thuộc sở hữu Nhà nước, có diện tích 36.676,10 m2 tại địa chỉ Khu phố 4, phường Phước Long B, quận 9 TPHCM, cho tư nhân, gây thiệt hại cho Nhà nước trên 672 tỷ đồng, chưa được thu hồi/

Ngoài ra, ông Lê Tấn Hùng và 6 đồng phạm khác cũng bị xét xử hành vi lập khống chứng từ đi tham quan, học tập kinh nghiệm ở nước ngoài, để tham ô số tiền trên 13,3 tỷ đồng của SAGRI.

Cựu phó Tổng giám đốc SAGRI xin xử vắng mặt ảnh 3

Dẫn giải cựu Tổng giám đốc SAGRI - bị cáo Lê Tấn Hùng vào phòng xử án.

Tại ngày xét xử 6/12, HĐXX cũng cho biết, HĐXX quyết định thay đổi bị hại trong vụ án từ UBND TPHCM sang SAGRI.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.