Cứu ngư dân Quảng Ngãi bị tai biến bất tỉnh trên thuyền thúng

Khẩn trương đưa ngư dân bị nạn vào bờ - ảnh Nguyễn Ngọc
Khẩn trương đưa ngư dân bị nạn vào bờ - ảnh Nguyễn Ngọc
TPO - Trong lúc hành nghề câu mực gần bờ tại vùng biển vịnh Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi, một ngư dân đột nhiên bị tai biến.
Theo đó, vào lúc 16 giờ ngày 28/2, ngư dân Phan Văn Giỏi, 48 tuổi, trú tại thôn Tân Hy 1, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, đi thuyền thúng hành nghề câu mực gần bờ trên vùng biển vịnh Dung Quất (Quảng Ngãi) thì bị tai biến và không điều khiển được hành vi. 
Nhận được tin báo, Đồn biên phòng Bình Thạnh phối hợp cùng chính quyền xã Bình Đông huy động tàu thuyền ngư dân địa phương tổ chức tìm kiếm.

Đến khoảng 10 giờ 30 phút ngày 29/2 lực lượng chức năng đã phát hiện ông Giỏi nằm bất động trong thuyền thúng, cách bờ biển thôn An Cường, xã Bình Hải khoảng 8 hải lý về hướng đông.

Lực lượng tìm kiếm cứu nạn lập tức tổ chức đưa ông Giỏi cùng phương tiện vào bờ biển thôn Phước Thiện, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, đồng thời thông báo cho Trung tâm y tế huyện Bình Sơn điều động phương tiện đưa ông Giỏi đến bệnh viện huyện Bình Sơn cấp cứu.
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.