Cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sắp thăm Đài Loan (Trung Quốc)

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sẽ có chuyến thăm Đài Loan (Trung Quốc) trong tuần tới và sẽ gặp nhà lãnh đạo Thái Anh Văn, chính quyền Đài Loan hôm nay thông báo.
Cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sắp thăm Đài Loan (Trung Quốc) ảnh 1

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. (Ảnh: Reuters)

Cơ quan ngoại giao Đài Loan (Trung Quốc) cho biết ông Pompeo và phu nhân sẽ thăm hòn đảo từ ngày 2-5/3, sẽ có cuộc gặp quan chức phụ trách đối ngoại Đài Loan Joseph Wu và có bài phát biểu tại một viện nghiên cứu.

“Cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo là một người bạn lâu năm và chung thuỷ của Đài Loan và đã có những đóng góp xuất sắc cho việc thúc đẩy quan hệ Đài Loan – Mỹ trong thời gian tại nhiệm”, cơ quan ngoại giao Đài Loan cho biết. Thông báo khẳng định chuyến thăm thể hiện sự ủng hộ “vững như bàn thạch” của cả hai đảng ở Mỹ dành cho Đài Loan (Trung Quốc) cũng như quan hệ hữu nghị gần gũi Đài Loan – Mỹ.

Chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump đã thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Đài Loan (Trung Quốc) bằng các thương vụ bán vũ khí và chuyến thăm của nhiều quan chức cấp cao, dù hai bên không có quan hệ ngoại giao.

Trung Quốc áp biện pháp trừng phạt ông Pompeo và 27 quan chức thời chính quyền Trump.

Bình luận về thông tin này, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân hôm nay nói rằng ông Pompeo bị Bắc Kinh trừng phạt vì “những hành động chống Trung Quốc”. Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, ông Uông nói rằng Đài Loan sẽ chỉ “bị đốt cháy” trong nỗ lực kêu gọi sự ủng hộ của Mỹ cho độc lập của mình.

Trong 2 năm qua, Trung Quốc liên tục gây áp lực về ngoại giao và quân sự đối với Đài Loan. Đài Bắc tuyên bố họ muốn độc lập nhưng sẽ tự vệ nếu bị tấn công, và chỉ có người dân của hòn đảo mới có quyền quyết định tương lai của họ.

Bên cạnh đó, ông Uông thông báo các biện pháp trừng phạt 2 công ty Mỹ là Lockheed Martin và Raytheon Technologies vì bán vũ khí cho Đài Loan. Trung Quốc đã ít nhất 3 lần thông báo trừng phạt những công ty này.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.