Cứu hộ tàu chở 1.500 tấn tro lật úp trên biển Bình Thuận

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Khi đi qua khu vực Mũi Né- Phan Thiết, tầu Bạch Đằng chở 1.500 tấn tro bay bị chìm. Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương thực hiện công tác cứu hộ. 

Ngày 17/3, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Bình Thuận cho biết, các ngành chức năng của tỉnh và Bộ chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh này đang tiếp tục thực hiện công tác cứu hộ tàu vận tải Bạch Đằng  bị chìm tại vùng biển Mũi Né  - Phan Thiết ngày 14/3.

Cứu hộ tàu chở 1.500 tấn tro lật úp trên biển Bình Thuận ảnh 1 Tàu Bạch Đằng lật úp dạt vào bờ

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tuấn Phong đã có công văn hỏa tốc giao Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận, UBND thành phố Phan Thiết và các sở ngành liên quan khẩn trương triển khai phương án ứng phó sự cố tràn dầu. Đồng thời, chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng các biện pháp ứng phó sự cố tràn dầu theo phương châm “4 tại chỗ ”, đảm bảo giải quyết hiệu quả sự cố, phòng ngừa ô nhiễm môi trường trong khu vực. Giao Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận hướng dẫn chủ tàu khẩn trương xây dựng phương án trục vớt và nhanh chóng tiến hành trục vớt tàu bị nạn theo quy định.

Trước đó, trong ngày 14/3, tàu vận tải Bạch Đằng, trọng tải 2.500 tấn, gồm 7 thuyền viên, xuất bến lúc 10h cùng ngày, chở 1.500 tấn bụi than từ nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong đi Cảng Nhơn Trạch, Đồng Nai. Khi đến khu vực biển bãi sau vịnh Mũi Né cách bờ khoảng 0,5 hải lý, tàu bất ngờ bị lật và chìm. Tất cả 7 thuyền viên trên tàu Bạch Đằng đã được giải cứu, đưa vào bờ an toàn, tình trạng sức khỏe ổn định.

Theo Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bình Thuận, qua làm việc với các thuyền viên, trước thời điểm tàu chìm, các van dầu máy trên tàu đã được khóa lại. Số lượng dầu trên tàu thực tế còn khoảng 2.000 lít dầu DO. Nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu từ các két chứa dầu là rất ít.

Trong khi đó, số hàng 1.500 tấn tro bay (bụi xỉ than) được chứa vào các thùng chuyên dùng đảm bảo độ kín tuyệt đối, không có nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường biển.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.