Cứu hộ 3 ngư dân bị chìm ghe giữa vùng biển Quảng Trị

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sóng biển to đã làm lật 2 chiếc ghe đánh cá của ngư dân Quảng Trị đang trên đường di chuyển vào bờ. Rất may, cả 3 ngư dân trên 2 chiếc ghe chìm đã được cứu hộ thành công.

Tối 22/2, cả 3 ngư dân gặp nạn trên vùng biển Cửa Việt ở huyện Gio Linh (Quảng Trị) đã vào bờ an toàn.

Trước đó, khoảng 14h ngày 22/2, ngư dân Nguyễn Văn Vĩnh (47 tuổi) và Võ Quang Bắc (51 tuổi) cùng ở thôn 4, xã Gio Hải, huyện Gio Linh (Quảng Trị) đánh cá bằng ghe trên biển. Lúc đang trên đường trở vào cảng Cửa Việt (huyện Gio Linh), thì ghe gặp sự cố, bị đánh chìm. Ông Vĩnh và ông Bắc phải bám vào phần nổi của chiếc ghe để chờ cứu hộ.

Nhận được thông tin, ông Võ Quang Lãnh (40 tuổi, trú tại thôn Phú Hội, xã Triệu An, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) điều khiển tàu cá QT-92459TS ra cứu hộ thành công.

Theo Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt, khi nhận được thông tin có ghe bị chìm trên biển và ngư dân cần ứng cứu, đơn vị này đã trao đổi với Hải đội 202 Cảnh sát biển, nhưng do sóng bạc đầu cấp 6-7 nên xuồng và tàu lớn của lực lượng này khó tiếp cận. Rất may, tàu cá của ông Võ Quang Lãnh đã chủ động tiếp cận để cứu 2 ngư dân trên.

Cũng trong chiều 22/2, lúc 16h30, ghe đánh cá của ngư dân Nguyễn Đức Huân (42 tuổi, trú tại khu phố 5, thị trấn Cửa Việt) gặp sự cố và bị chìm ở cửa biển Cửa Việt.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt đã liên hệ với tổ tự quản tàu thuyền, kêu gọi tàu ra ứng cứu. Sau đó, ông Bùi Đình Hiến (41 tuổi, trú tại khu phố 5, thị trấn Cửa Việt) đã điều khiển tàu cá QT-94015TS cứu hộ thành công ngư dân Huân.

Cứu hộ 3 ngư dân bị chìm ghe giữa vùng biển Quảng Trị ảnh 1

Tàu cá của anh Bùi Đình Hiến trên đường đưa ngư dân chìm ghe vào bờ an toàn.

Hiện Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt đã đề nghị chính quyền các cấp khen thưởng các ngư dân tham gia ứng cứu 3 ngư dân gặp nạn.

MỚI - NÓNG